Hàng trăm cảnh sát Hà Nội chống đua xe trận tứ kết Việt Nam - Syria

TPO - Hàng trăm cảnh sát thuộc Trung đoàn CSCĐ, Phòng CSGT Hà Nội được huy động tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời ngăn chặn những hành vi quá khích, đua xe trái phép trước, trong và sau trận tứ kết giữa Việt Nam với Syria diễn ra vào 19h30 ngày 27/8.

Ngày 27/8, lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ – Công an thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận bóng đá tứ kết Asiad giữa đội tuyển Việt Nam – Syria diễn ra lúc 19h30, đơn vị huy động 50% quân số trực, trong đó có 60 tổ công tác mỗi tổ gồm 4 chiến sỹ tuần tra lưu động ở các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và quận Hà Đông...

Trung đoàn CSCĐ còn bố trí 15 tổ công tác 141 để phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm giao thông, an ninh trật tự, ngăn chặn những hành động quá khích như đập phá, gây rối trật tự, đua xe trái phép.

Còn lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị huy động tối đa lực lượng để ứng trực sau trận đấu. Trong đó, hơn 100 chiến sĩ được bố trí chốt tại các tuyến đường trung tâm, phối hợp cùng các lực lượng khác để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, sau chiến thắng của Olympic Việt Nam trước đội Olympic Bahrain, khoảng 22h ngày 23/8, hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố ăn mừng khiến nhiều khu vực phố cổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) giao thông kẹt cứng. Nhiều tốp thanh niên điều khiển xe máy di chuyển tốc độ cao, lạng lách, đánh võng xung quanh hồ Gươm khiến cảnh sát phải chặn bắt. Do đó, tối nay đợn vị bố trí 13 tổ công tác tuần tra từ trước khi trận đấu diễn ra đến 6h sáng 28/8 để cùng với các tổ công tác 141 phòng chống đua xe.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.