Hàng trăm binh sĩ Afghanistan dùng máy bay quân sự tháo chạy sang Uzbekistan

0:00 / 0:00
0:00
Một máy bay quân sự của Afghanistan. Ảnh: US Air Force
Một máy bay quân sự của Afghanistan. Ảnh: US Air Force
TPO - Hàng trăm binh sĩ Afghanistan đã chạy sang Uzbekistan bằng cả đường bộ và đường không trên 22 máy bay quân sự, 24 máy bay trực thăng.

Uzbekistan hôm thứ Hai thông báo nước này đã buộc 46 máy bay của Afghanistan (22 máy bay quân sự và 24 máy bay trực thăng) phải hạ cánh xuống sân bay Termez trong hai ngày cuối tuần.

Tổng cộng 585 binh sĩ Afghanistan đã đến Uzbekistan bằng máy bay, và 158 người khác tháo chạy qua sông Amu Darya ngăn cách hai quốc gia khi Taliban giành quyền kiểm soát từ tay chính quyền Afghanistan.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời các công tố viên cho biết những người này bị cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Uzbekistan.

Một máy bay Embraer 314 của Không quân Afghanistan hôm thứ Hai đã bị rơi ở Uzbekistan do va chạm với máy bay chiến đấu MiG-29 của Không quân Uzbekistan.

Chiếc MiG-29 xuất kích để hộ tống chiếc Embraer 314 đến một sân bay của Uzbekistan, các quan chức nước này xác nhận. Các phi công của cả hai máy bay đã thoát ra ngoài và phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Cuộc di tản ồ ạt của binh sĩ và dân thường Afghanistan diễn ra trong bối cảnh các tay súng Taliban tiến đánh thần tốc, giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul không lâu sau khi Mỹ rút quân.

Không chỉ binh sĩ, một số quan chức cấp cao của Afghanistan cũng đã bỏ trốn khỏi nước này vào cuối tuần qua. Tổng thống bị lật đổ - Ashraf Ghani - hôm Chủ nhật đã tháo chạy với một đoàn xe hơi chở đầy tiền mặt cùng các vật dụng có giá trị khác.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG