Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp

TPO - Sáng 16/1, hàng trăm bạn trẻ quê hương Đất Sen Hồng (Đồng Tháp) tham gia Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 do báo Tiền Phong phối hợp trường đại học Đồng Tháp tổ chức.
Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 1

Bạn trẻ hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện. - Ảnh: Hòa Hội

 Tham dự có ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh; Chị Đỗ Thị Thanh Trang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, ông Lê Ngọc Truyền, Phó Bí thư thường trực Thành phố Cao Lãnh, anh Trần Trọng Hữu, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, ông Võ Trường Sơn, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh , Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp, ông Lương Văn Tân, Quyền Hiệu trưởng trường đại học Đồng Tháp, ông Ngô Thanh Trí, Phó giám đốc công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.

Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 2 Chiến sỹ công an tham gia hiến máu 
Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 3  
Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 4  

Sáng sớm, thời tiết ở Đồng Tháp se lạnh nhưng không khí Chủ nhật Đỏ trở nên sôi nổi với hàng trăm bạn ĐVTN, cán bộ, lực lượng công an tham gia hiến máu tình nguyện.

Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 5

Nhà báo Hồng Lĩnh, Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại ĐBSCL  tặng kỷ niệm chương cho  BGH trường ĐH Đồng Tháp và nhà tài trợ là Cty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp

Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 6  
Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 7  

Nhà báo Hồng Lĩnh, Trưởng đại diện báo Tiền Phong tại ĐBSCL cho biết, chương trình “Chủ nhật Đỏ” (hiến máu tình nguyện) là một trong các hoạt động cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn tới xã hội. Chương trình được Báo Tiền Phong tổ chức từ năm 2009 với mục đích cao đẹp, mang giọt máu ấm đến với những người nghèo, những bệnh nhân cần máu điều trị trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Bên cạnh đó, chương trình còn mang thông điệp, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp xã hội về phong trào hiến máu tình nguyện.

Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 8 Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thăm hỏi người hiến máu
Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 9 Bạn trẻ tham gia hiến máu

Từ 1 điểm hiến máu đầu tiên tại Hà Nội, phong trào “Chủ nhật Đỏ” được nhân rộng ra các tỉnh thành trong cả nước. Chủ nhật đỏ lần thứ 12 năm 2020 đã có hơn 40 tỉnh thành phố với nhiều cơ quan, đơn vị, trường học... tham gia, với số lượng máu tiếp nhận được gần 50 ngàn đơn vị, góp phần quyết định giải quyết cơ bản tình trạng thiếu máu điều trị trong tháng Tết cổ truyền.

Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 10 Ông Ngô Thanh Trí, Phó giám đốc công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao học bổng cho sinh viên 
Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 11 Chị Đỗ Thị Thanh Trang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp trao học bổng cho sinh viên

Chủ nhật Đỏ cũng đã lan tỏa đến nhiều tỉnh, thành tại Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như: Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau. Và, hôm nay, Trường Đại học Đồng Tháp ghi tên mình vào phong trào nhân đạo này.

Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 12
 

Chủ nhật Đỏ với tinh thần Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi đã được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ trung ương tới địa phương. Các năm ra quân gần đây tại Hà Nội Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, và nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành đã đến dự, phát biểu chỉ đạo, trực tiếp đi diễu hành cổ động cho ngày hội; Chương trình tổ chức tại các tỉnh, thành phố đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo địa phương và sự tham gia hưởng ứng rất tích cực và hiệu quả của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 13
 

Trường Đại học Đồng Tháp là trường đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thành lập vào năm 2003. Trường đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 14  

Tính đến tháng 1/2020, Nhà trường có 554 công chức, viên chức, 90% giảng viên có trình độ sau đại học; với Phó giáo sư, tiến sĩ: 11 người ; tiến sĩ: 77 người; thạc sĩ: 319 người (có 59 người đang học nghiên cứu sinh; 16 người đã và đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài).

Số lượng và cơ cấu ngành nghề liên tục phát triển trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo. Hiện nay, Trường có 1 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Quản lý giáo dục. 6 chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ: Quản lý giáo dục, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán, Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học), Ngôn ngữ Việt Nam, Hóa lý thuyết và Hóa Lý, Lịch sử Việt Nam, 32 ngành đào tạo trình độ đại học, 20 ngành đào tạo trình độ cao đẳng.

Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 15
 

Tính đến tháng 9 năm 2018, Nhà trường đang có  6.800 học viên, sinh viên chính quy và 3.500 học viên, sinh viên không chính quy; 4.455 sinh viên hệ liên thông, vừa làm vừa học tại 11 cơ sở liên kết đào tạo thuộc các tỉnh trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với nhiều trường đại học có uy tín trong nước để đào tạo trình độ thạc sĩ với 460 học viên, hiện đang là giảng viên, giáo viên, cán bộ thuộc các trường ĐH, CĐ, trường phổ thông, các doanh nghiệp trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hàng trăm bạn trẻ tham gia hiến máu tại trường ĐH Đồng Tháp ảnh 16  

 Dịp này, báo Tiền Phong vận động Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tặng 19 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường ĐH Đồng Tháp.

Do tình hình dịch COVID -19 nên Ban tổ chức thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế).                                                                                                       

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.