Hàng thủ chơi như mơ ngủ, HAGL thua Hải Phòng ngay sân nhà Pleiku

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên sân Pleiku, HAGL gặp rất nhiều khó khăn trước Hải Phòng ở vòng 13 V-League 2022. Hàng tấn công của đội bóng Phố Núi vẫn chơi nhuần nhuyễn như mọi khi nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự khiến thầy trò HLV Kiatisuk phải trả giá.
Hàng thủ chơi như mơ ngủ, HAGL thua Hải Phòng ngay sân nhà Pleiku ảnh 1

HAGL tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà, trong khuôn khổ vòng 13 V-League 2022. Thiếu vắng tiền đạo Công Phượng do bị ốm nhưng đội chủ sân Pleiku vẫn thi đấu ép sân ngay từ đầu. HAGL có cơ hội ngay từ phút thứ 3 từ cú dứt điểm thừa lực, thiếu chính xác của tiền đạo Brandao. Trong 10 phút đầu, HAGL kiểm soát bóng đến 74% khi Hải Phòng chủ động chơi phòng ngự phản công.

Phút 15, trung vệ Mauricio bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho HAGL từ cự ly chưa đến 5m. Cầu thủ này sẽ rất tiếc nuối cơ hội ăn bàn mười mươi này vì chỉ gần 10 phút sau, đội khách Hải Phòng đã có bàn thắng mở tỷ số.

Trung vệ người Hàn Quốc An Sae-hee phạm lỗi với tiền đạo Rimario trong vòng cấm và trọng tài cho Hải Phòng hưởng quả penalty. Rimario dứt điểm quyết đoán trên chấm 11m, dễ dàng đánh bại thủ môn Tuấn Linh. Đây là bàn thắng thứ 10 của cựu tiền đạo CLB Hà Nội tại V-League 2022.

Hàng thủ chơi như mơ ngủ, HAGL thua Hải Phòng ngay sân nhà Pleiku ảnh 2
Rimario ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Anh Đức

HAGL đáp trả với tình huống Brandao bay người đánh đầu sau đường tạt bóng chính xác của Vũ Văn Thanh. Hậu vệ đội tuyển Việt Nam tỏ ra bực tức vì ngoại binh không thể tận dụng cơ hội. Trận đấu nóng lên với pha va chạm giữa Mauricio và Hải Huy khiến cầu thủ hai bên lao vào ẩu đả.

Trọng tài can thiệp và rút thẻ vàng với Mauricio, đồng nghĩa với việc cầu thủ này sẽ bị treo giò ở vòng đấu tiếp theo. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn trước nghiêng về đội khách Hải Phòng.

Những phút đầu hiệp 2 diễn ra với kịch bản tương tự 45 phút đầu tiên: HAGL chơi lấn lướt và Hải Phòng được hưởng penalty sau pha té ngã của Rimario. Nhưng khác với hiệp 1, chân sút người Jamaica sút phạt đền trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt. Phút 60, Rimario lại có pha thi đấu cá nhân khiến Hải Phòng một lần nữa đánh rơi bàn thắng.

Hàng thủ chơi như mơ ngủ, HAGL thua Hải Phòng ngay sân nhà Pleiku ảnh 3
HAGL và Hải Phòng thi đấu rất quyết liệt. Ảnh: Anh Đức

Gần như ngay lập tức, HAGL trừng phạt sự bỏ lỡ của Hải Phòng. Từ quả phạt góc, Văn Toàn đánh đầu cận thành mang về bàn thắng gỡ hòa quý giá. Trong bối cảnh hàng tấn công phải rất vất vả mới có thể ghi bàn thì hàng thủ HAGL lại chơi thiếu tập trung.

Họ không áp sát, để lộ khoảng trống cho trung vệ Mpande sút bồi rất căng đưa Hải Phòng một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 78. Mpande từng đá tiền đạo nên không thể bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn như vậy.

Hải Phòng giữ nguyên tỷ số đến phút cuối cùng, mặc cho những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà. Với chiến thắng này, Hải Phòng vượt qua chính HAGL để xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League 2022.

Đội hình xuất phát HAGL vs Hải Phòng

HAGL: Tuấn Linh (thủ môn); Văn Sơn, An Sae Hee, Hữu Tuấn; Văn Thanh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Mauricio; Văn Toàn, Brandao.

Hải Phòng: Đình Triệu (thủ môn); Thái Bình, Tiến Dụng, Mpande, Phạm Trung Hiếu, Văn Tới, Hải Huy, Moses, Văn Minh, Việt Hưng, Rimario.

MỚI - NÓNG