Hãng thép lớn nhất thế giới sa thải 9.000 nhân công

Hãng thép lớn nhất thế giới sa thải 9.000 nhân công
TPO - ArcelorMittal - Hãng sản xuất thép lớn nhất thế giới - vừa đưa ra kế hoạch sa thải khoảng 9.000 nhân công trên toàn cầu nhằm tiết kiệm 1 tỷ USD trong một năm.
Hãng thép lớn nhất thế giới sa thải 9.000 nhân công ảnh 1

ArcelorMittal buộc phải giảm nhân công tiết kiệm chi phí. Ảnh: Reuters

Hãng cho biết quyết định này sẽ tác động tới khoảng 3% lực lượng lao động toàn cầu. ArcelorMittal hiện đang có khoảng hơn 326.000 nhân viên ở hơn 60 quốc gia.

Trong số cắt giảm lần này sẽ có 6.000 nhân công tại châu Âu mất việc, đặc biệt là ở 2 văn phòng lớn nhất - Luxembourg và Paris.

Ngoài ra, hãng cũng cảnh báo sẽ có 16% nhân công tại Mỹ tức khoảng 2.400 người sẽ bị sa thải do buộc phải giảm gần 40% sản lượng tại Mỹ để đối phó với khủng hoảng.

Cổ phiếu của hãng đã xuống thấp nhất bốn năm qua còn 12,93 euro trong phiên giao dịch hôm qua.

Hồi đầu tháng, hãng thép có trụ sở tại Luxembourg đã thông báo cắt giảm 35% sản lượng trên toàn thế giới, cao hơn nhiều so với dự đoán 15% trước đó. Trước tình hình hiện tại, hãng cho biết có thể tiếp tục cắt giảm thêm.

Tuấn Đức
Theo Reuters

MỚI - NÓNG