Hàng rong ở khu vực trung tâm TPHCM 'nhường' vỉa hè cho người đi bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù kinh doanh trên vỉa hè nhưng ở nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM, hàng rong vẫn trật tự và nhường lối đi cho người đi bộ.
Hàng rong ở khu vực trung tâm TPHCM 'nhường' vỉa hè cho người đi bộ ảnh 1

Trưa ngày 5/4, tại nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố, hàng quán bán tại nhiều vỉa hè nhưng vẫn chấp hành đúng quy định ở vạch kẻ, bàn ghế được kê sát vào trong, chừa lối đi rộng rãi, sạch sẽ cho người đi bộ. Trên vỉa hè đường Lý Tự Trọng (quận 1), những tiệm cơm, phở, bánh mì... được người bán hàng đẩy sát vào bên đường. Ông Bình (làm việc ở quận 1) cho biết: "Ngày nào tôi cũng gửi xe và đi bộ ngang đường này để đến công ty. Thật mừng vì người bán hàng rất ý thức vì ngay trung tâm thành phố, hàng quán không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh mà luôn dành phần lớn đường đi cho người đi bộ".

Hàng rong ở khu vực trung tâm TPHCM 'nhường' vỉa hè cho người đi bộ ảnh 2

Khu ẩm thực thí điểm theo giờ trên đường Nguyễn Văn Chiêm (quận 1), hàng quán đều kinh doanh có trật tự. Đây là mô hình do UBND quận 1 triển khai hơn 5 năm qua, nhằm hỗ trợ cho những hộ gia đình ở quận 1 trước đây bán hàng rong có một nơi buôn bán ổn định, hợp pháp. Chị Linh (bìa phải), bán phở - hủ tiếu từ những ngày đầu khẳng định: "Chúng tôi luôn chấp hành đúng quy định, không lấn chiếm vỉa hè với người đi đường, bàn ăn cũng được kê vào trong quán và được khách hàng rất ủng hộ".

Hàng rong ở khu vực trung tâm TPHCM 'nhường' vỉa hè cho người đi bộ ảnh 3

Theo UBND phường Bến Nghé (quận 1), mô hình “khu ẩm thực thí điểm kinh doanh có thời gian” trên tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm vừa giúp nhiều hộ có công ăn việc làm, thu nhập, ra khỏi diện nghèo, vừa hạn chế tình trạng buôn bán hàng rong tự phát. Do đó, UBND phường tiếp tục rà soát, đề xuất một số địa điểm, khu vực tổ chức kinh doanh ăn uống có thời gian như vỉa hè đường Chu Mạnh Trinh (bên hông Bệnh viện Nhi Đồng 2), hẻm 17 Lê Duẩn - 34 Nguyễn Du, vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng, vỉa hè đầu đường Thái Văn Lung.

Hàng rong ở khu vực trung tâm TPHCM 'nhường' vỉa hè cho người đi bộ ảnh 4

Hàng ăn trên các tuyến đường ở quận 1 như Đồng Khởi, Lý Tự Trọng... đều chấp hành đúng quy định của vạch kẻ vàng để dành lối cho người đi bộ.

Hàng rong ở khu vực trung tâm TPHCM 'nhường' vỉa hè cho người đi bộ ảnh 5

Hầu như không cửa tiệm, hàng quán nào để xe lấn ra ngoài vạch kẻ tại nhiều khu vực ở quận 3

Hàng rong ở khu vực trung tâm TPHCM 'nhường' vỉa hè cho người đi bộ ảnh 6

Đường Hai Bà Trưng (quận 3), xe máy được xếp sát trong khu vực vạch kẻ vàng.

Hàng rong ở khu vực trung tâm TPHCM 'nhường' vỉa hè cho người đi bộ ảnh 7

Đường Lý Chính Thắng (quận 3), các hộ kinh doanh đều nghiêm chỉnh chấp hành quy định.

Hàng rong ở khu vực trung tâm TPHCM 'nhường' vỉa hè cho người đi bộ ảnh 8

Vỉa hè thông thoáng trước một cửa hàng ở quận 1

Hàng rong ở khu vực trung tâm TPHCM 'nhường' vỉa hè cho người đi bộ ảnh 9

Bên hông trung tâm thương mại Vincom (quận 1), người bán hàng rong nép sát vào bên đường. "Chúng tôi tuy bán hàng rong nhưng luôn chấp hành đúng quy định dành lối cho người đi bộ" - bà Bình (60 tuổi), bán bánh tráng trộn, nước giải khát cho biết.

Hàng rong ở khu vực trung tâm TPHCM 'nhường' vỉa hè cho người đi bộ ảnh 10

Phần vỉa hè dành cho người đi bộ rộng thênh thang, thông thoáng trên đường Lê Duẩn (quận 1). Ngày 5/4, trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh - Phó chủ tịch UBND quận 1 cho biết, năm 2017, khi quận 1 thực hiện việc lập lại trật tự vỉa hè lòng đường, đã tính đến việc sắp xếp lại một số hộ khó khăn đang bán hàng rong, sinh sống trên địa bàn quận 1 nên đã lập 2 phố hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp. Đến nay, bước đầu đã có những hiệu quả nhất định.

MỚI - NÓNG