TPHCM:

Hàng quán hát 'điệp khúc' tăng giá ngày mùng 1 Tết

Hàng ăn đắt khách ngày đầu năm
Hàng ăn đắt khách ngày đầu năm
TPO - Ngày đầu năm mới, nhiều hàng quán ở Sài Gòn đóng cửa nghỉ Tết. Tranh thủ dịp này, một số điểm kinh doanh ăn uống tăng giá, thậm chí có nơi tăng gần 50% so với ngày thường.

Trong ngày đầu năm mới, rất nhiều hàng quán ở Sài Gòn nghỉ Tết. Trên các con đường trung tâm thành phố, chỉ có một vài quán nước, tiệm nước mở cửa. Đảo vòng qua nhiều cung đường, gia đình chị Mỹ Duyên (ngụ quận 5) mới tìm được điểm bán mì, hủ tiếu trên đường Ngô Quyền để ăn sáng. Là quán hiếm hoi mở cửa ngày mùng 1 nên khách đến khá đông, chủ hàng phải kê thêm bàn dọc ra lề đường mới đủ chỗ cho khách.

Trên đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân) hôm nay cũng chỉ có vài quán mở cửa. Tuy nhiên, giá không hề rẻ. Anh Minh (35 tuổi) đưa vợ con ghé vào một quán phở, cho hay: “Giá tăng hơn ngày thường gần 50%. Lúc trước chỉ có 25.000 đồng/tô, giờ tăng lên gần 40.000 đồng”. Chủ quán xởi lởi: “Thông cảm nha! Mấy ngày này rau củ, thịt bò đắt lắm vì không có người cung cấp. Tiền thuê người phục vụ mấy ngày này cũng tăng nên quán phải tăng theo. Qua mấy ngày tết là trở lại bình thường”.

Hàng quán hát 'điệp khúc' tăng giá ngày mùng 1 Tết ảnh 1

Chủ tiệm kê bàn ra cả lề đường để phục vụ khách

Theo quan sát, đa số các hàng quán đều tăng từ 15 – 20%. Tuy tăng giá cao nhưng theo đánh giá của nhiều thực khách, thức ăn rất ít và không tươi ngon. Thời gian mở quán cũng ngắn hơn, khoảng chỉ trong buổi sáng, có nơi bán hàng chỉ 2-3 tiếng là đã hết hàng.

Chị Thùy (bán hủ tiếu chay gần ngôi chùa ở quận 10) phân trần: “Hàng quán ít, khách lại đông. Hơn nữa ai cũng muốn nghỉ sớm để tranh thủ đi chơi tết nên nấu ít lại. Tuy giá có cao hơn nhưng khách đều vui vẻ vì ai cũng biết “tăng giá ngày tết là bình thường”.

Hàng quán hát 'điệp khúc' tăng giá ngày mùng 1 Tết ảnh 2

Người dân TP tranh thủ chụp ảnh cùng gia đình trong ngày đầu năm

Hàng quán hát 'điệp khúc' tăng giá ngày mùng 1 Tết ảnh 3
Hàng quán hát 'điệp khúc' tăng giá ngày mùng 1 Tết ảnh 4

Trẻ em thích thú được cha mẹ cho món quà trước khi vui chơi ở Thảo Cầm Viên

Trong ngày này, ngoài dành thời gian thăm hỏi, viếng đền chùa, người dân thành phố đưa gia đình đi dạo phố, chụp những tấm hình lưu niệm cùng năm mới. Những điểm quen thuộc như khu vực nhà thờ Đức Bà, đường hoa Nguyễn Huệ, Diamond Palza, Nhà văn hóa Thanh Niên, Thảo Cầm Viên… luôn tấp nập khách tham quan, chụp ảnh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.