Có 14 kết quả :

Để chuyển hàng bằng đường biển, các DN cần phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, đồng thời có giấy chứng ngạch an toàn thực phẩm

Xuất khẩu nông sản bằng đường biển: Khắt khe hơn đường bộ

TP - Ngày 12/1, tại hội nghị “Thúc đẩy xuất khẩu nông sản qua vận tải đường biển”, ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, hiện có khoảng 30 công ty vận tải biển khai thác việc vận chuyển, lưu thông container từ Việt Nam sang Trung Quốc như Cosco, SITC, Yangming...
Thực hư thông tin nói COVID-19 lây nhiễm qua hàng nông sản

Thực hư thông tin nói COVID-19 lây nhiễm qua hàng nông sản

TPO - Sau khi liên tiếp thông báo phát hiện mẫu dương tính SARS-CoV-2 trên xe chở nông sản, Trung Quốc kiểm soát rất chặt các xe hàng. Trước đây, cơ quan chức năng chỉ kiểm tra theo xe, nay từng thùng hàng phải phun khử trùng, dẫn tới lượng hàng thông quan rất chậm.
Khoảng 2.600 xe chở nông sản đang chờ thông quan tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn. Ảnh: Bình Phương

Đau đầu giải bài toán nông sản: Điệp khúc ùn ứ, tắc nghẽn

TP - Bộ NN&PTNT đã làm việc với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam để kiến nghị mở luồng ưu tiên, luồng xanh, kéo dài thời gian thông quan… để giúp giải phóng hàng nghìn xe nông sản Việt Nam đang ùn ứ ở Lạng Sơn. Tuy nhiên, Bộ cũng khuyến nghị các địa phương không tiếp tục đưa nông sản lên biên giới đến khi các cửa khẩu thông thương bình thường trở lại.
Mỗi ngày có khoảng trên 2000 tấn thanh long xuất bán sang Pò Chài (Trung Quốc) *ảnh: Duy Chiến

Bác thông tin Trung Quốc không mua thanh long Việt Nam

TPO - Sáng 13/10, bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng chi cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) vùng 7, Lạng Sơn cho biết, trong tuần việc xuất khẩu thanh long qua biên giới Lạng Sơn diễn ra bình thường, tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng mỗi ngày có khoảng 100 xe container chở trên 2000 tấn thanh long thông quan xuất bán sang chợ Pò Chài (Trung Quốc).
Đến chiều 16/6, lượng hàng nông sản xuất bán sang chợ Pò Chài (Trung Quốc) đã trở lại bình thường, nhưng không biết tình hình này sẽ diễn ra được bao lâu. Ảnh: Duy Chiến.

Lo lắng hàng nông sản xuất sang Trung Quốc

TP - Ông Hoàng Khánh Hòa, Cục trưởng Hải quan Lạng Sơn cho biết, theo thông báo của phía Trung Quốc, từ ngày 11/6, lực lượng Biên cảnh (Trung Quốc) triển khai quy định xuất nhập cảnh (XNC) mới. Theo đó, nhân dân khu vực cửa khẩu, lái xe, phụ xe qua cửa khẩu Tân Thanh phải có giấy thông hành hợp pháp mới, do hai bên công bố và ban hành.