Hàng nghìn người đội nắng, chen nhau xuống đầm bắt cá

Hàng nghìn người đội nắng, chen nhau xuống đầm bắt cá
TPO - Hàng ngàn người dân huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) với nơm, vó, lưới trong tay, kéo nhau xuống đầm Vực để đánh bắt cá tại lễ hội đánh cá Đồng Hoa.
Trước giờ “xuất kích”
Trước giờ “xuất kích”.

Rạng sáng 8/6, hàng nghìn người dân huyện Nghi Xuân mang theo vó, lưới, rầm rập xuống đầm Vực (xã Xuân Viên) đánh bắt cá, bất chấp cái nắng như đổ lửa, khai hội đánh cá Đồng Hoa.

Nhiều cụ cao niên trong làng kể lại, lễ hội truyền thống này được tổ chức hàng trăm năm trước. “Sau một năm lo lắng làm ăn, thu hoạch mùa màng, ngày 8/6 hàng năm, người dân xã Xuân Viên lại cùng nhau kéo về đầm Vực để tổ chức lễ hội”, một người dân bản địa cho biết.

Đầm Vực nằm dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh hùng vĩ, non nước hữu tình, có chiều dài hơn 1km với diện tích khoảng 30ha mặt nước bắt nguồn từ dãy núi Hồng. 

Theo quan niệm của người dân xã Xuân Viên, đầm Vực là nơi thiêng liêng. Dù cá tôm sinh sôi nảy nở nhưng người dân nhất mực không ai dám xuống đầm để đánh cá vào những ngày thường.

Đây là một lễ hội mang đậm bản sắc dân gian độc đáo, không những nâng cao tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư mà còn mang tư tưởng khuyến nông khuyến ngư trong phát triển nông nghiệp nông thôn.

Hàng nghìn người đội nắng, chen nhau xuống đầm bắt cá ảnh 2

Hàng nghìn người chen nhau xuống đồng bắt cá.

Hàng nghìn người đội nắng, chen nhau xuống đầm bắt cá ảnh 3
Hàng nghìn người đội nắng, chen nhau xuống đầm bắt cá ảnh 4

Bất chấp cái nắng và gió lào bỏng rát như đổ lửa.

Hàng nghìn người đội nắng, chen nhau xuống đầm bắt cá ảnh 5

Chiến lợi phẩm thu được sau buổi sáng bì bõm lội nước.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.