Hàng ngàn thí sinh tham dự 'Ngày hội tư vấn tuyển sinh'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 8/5, “Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp”, được hàng ngàn thí sinh và các bậc phụ huynh chờ đón đã diễn ra tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD - ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ - TB - XH), Sở GD - ĐT Hà Nội, trường ĐH Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 diễn ra tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ngày 8/5 thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng, với gần 200 gian tư vấn và nhiều hoạt động phong phú, bất ngờ dành cho thí sinh.

Hàng ngàn thí sinh tham dự 'Ngày hội tư vấn tuyển sinh' ảnh 1

Hàng nghìn học sinh đang học tại các trường THPT tham dự Ngày hội.

Đến Ngày hội không chỉ có học sinh của Hà Nội mà còn nhiều học sinh lớp 12 và phụ huynh ở các địa phương khác. Có một số trường THPT tổ chức cho 100% học sinh lớp 12 đến dự, xem đây như một hoạt động ngoại khóa.

Hàng ngàn thí sinh tham dự 'Ngày hội tư vấn tuyển sinh' ảnh 2

Đến Ngày hội không chỉ có học sinh của Hà Nội mà còn nhiều học sinh lớp 12 và phụ huynh ở các địa phương khác.

Hàng ngàn thí sinh tham dự 'Ngày hội tư vấn tuyển sinh' ảnh 3

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 diễn ra tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ngày 8/5 thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết "Ở mỗi chương trình Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp cùng báo Tuổi Trẻ luôn có lãnh đạo, cán bộ giàu kinh nghiệm của Vụ Giáo dục Đại học tham dự để giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thí sinh, phụ huynh cũng là cơ sở thông tin để Bộ GD - ĐT cân nhắc điều chỉnh quy chế phù hợp thực tế, tạo điều kiện thuận lợi, công bằng nhất cho thí sinh cũng như cơ sở đào tạo".

Hàng ngàn thí sinh tham dự 'Ngày hội tư vấn tuyển sinh' ảnh 4

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại chương trình.

Thứ trưởng cũng cho rằng khi xác định được ngành, trường yêu thích, các em học sinh sẽ định hướng ôn tập tốt hơn để đạt được kết quả như mong muốn. Và thành công trong công tác tuyển sinh hàng năm là nhờ các trường có nhiều cố gắng trong công tác truyền thông thông tin được cụ thể hơn đến với thí sinh, các phương thức tuyển sinh giữ ổn định cũng như nhờ sự góp phần của công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp hằng năm cho học sinh.

Hàng ngàn thí sinh tham dự 'Ngày hội tư vấn tuyển sinh' ảnh 5

Học sinh đến tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Hà Nội.

Hàng ngàn thí sinh tham dự 'Ngày hội tư vấn tuyển sinh' ảnh 6

Tìm hiểu thông tin tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ở Hà Nội.

Hàng ngàn thí sinh tham dự 'Ngày hội tư vấn tuyển sinh' ảnh 7

Ước tính có khoảng 8.000-10.000 thí sinh, phụ huynh tại Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc tham dự ngày hội.

Với ý nghĩa đó, Bộ GD - ĐT luôn coi tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp là hoạt động thường niên để giúp học sinh chọn ngành, chọn trường. Tại Hà Nội, mỗi năm có khoảng trên 10.000 học sinh và các bậc phụ huynh được chia sẻ, hỗ trợ vào trước các mùa thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Hàng ngàn thí sinh tham dự 'Ngày hội tư vấn tuyển sinh' ảnh 8

Bạn trẻ tìm hiểu thông tin tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ở Hà Nội.

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Hà Nội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với gần 200 gian tư vấn của gần 100 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng. Các trường sẽ mang đến cho thí sinh, phụ huynh một ngày trải nghiệm có ý nghĩa và thu nhận thông tin thiết thực nhất chuẩn bị cho việc lựa chọn các ngành nghề trong tương lai.

Hàng ngàn thí sinh tham dự 'Ngày hội tư vấn tuyển sinh' ảnh 9

Các thí sinh được ban tuyển sinh các trường ĐH, CĐ tư vấn tại ngày hội.

Hàng ngàn thí sinh tham dự 'Ngày hội tư vấn tuyển sinh' ảnh 10

Học sinh các trường THPT tham dự phiên toạ đàm nghề nghiệp việc làm.

Phiên tư vấn do Ban Tổ chức triển khai tại ngày hội với các thành viên đại diện cho nhiều lĩnh vực: Kỹ thuật công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn, Kinh tế, Y dược, Công an, Quân đội và đại diện của Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ cố gắng giải đáp nhiều nhất có thể những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh, của các bậc phụ huynh về các kỳ thi, về quy định xét tuyển năm nay, về các hướng chọn ngành, nghề...

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).