Hàng ngàn người trèo rào vào tắm, lãnh đạo công viên nước nói gì?

Hình ảnh lộn xộn ở Công viên nước Hồ Tây ngày 19/4. Ảnh: Thanh Hà
Hình ảnh lộn xộn ở Công viên nước Hồ Tây ngày 19/4. Ảnh: Thanh Hà
TP - Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, bà Nghiêm Hồng Hạnh, Phó Tổng Giám đốc công viên nước Hồ Tây cho biết, sự cố tại công viên vừa qua là do không lường trước được tình huống có nhiều người trèo rào. Đồng thời đơn vị này đã đưa thông báo cáo lỗi với khách hàng.

Theo bà Nghiêm Hồng Hạnh, sáng ngày 19/4, công viên Hồ Tây tổ chức “Ngày hội mở cửa công viên nước hè 2015”, với việc miễn phí vé vào cửa từ 8 đến 10 giờ sáng. Do bể bơi của công viên chỉ có sức chứa khoảng 8.000 người nhưng trong ngày mở cửa miễn phí có khoảng 1,5 vạn người muốn được vào công viên nước. Khi thấy lượng người kéo đến công viên quá đông, đơn vị cho đóng cửa, cùng đó là hướng dẫn người dân sang khu vực công viên Mặt Trời. Thế nhưng nhiều người vẫn cố vượt rào để vào công viên.

Bà Hạnh cho biết, lực lượng bảo vệ đã nhắc nhở, hướng dẫn người dân nhưng do lượng người quá đông nên vẫn diễn ra cảnh tượng lộn xộn. “Tình huống quá bất ngờ, không lường được việc quá đông người kéo đến công viên. Cũng may không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Sau sự việc, phía công viên đã họp và nghiêm chỉnh rút kinh nghiệm. Đồng thời phối hợp với công an phường, dân quân tự vệ và bố trí thêm bảo vệ để bảo đảm an toàn, tránh tình trạng tương tự. Về chương trình khuyến mãi, chúng tôi vẫn tổ chức “Tuần miễn phí vé trọn gói công viên nước Hồ Tây” sau 17 giờ đến hết ngày 25/4”, bà Hạnh nói.

Trả lời về việc có hay không tình trạng lợi dụng đông người, lộn xộn, một số đối tượng đã quấy rối tình dục các cô gái, bà Hạnh khẳng định, không có hiện tượng xé quần, xé áo hay quấy rối tình dục. Được biết, trong ngày hôm qua (20/4), Ban Giám đốc Công viên nước Hồ Tây cũng đã có thông báo cáo lỗi khách hàng trong dịp mở cửa công viên nước mùa hè 2015. Lãnh đạo Công viên nước Hồ Tây thừa nhận những thiếu sót để xảy ra tình trạng lộn xộn và cáo lỗi vì không phục vụ được chu đáo với khách hàng ở công viên nước trong buổi sáng mở cửa hè 2015 vừa qua.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), nơi có Công viên nước Hồ Tây cũng cho biết: “Sau khi xảy ra tình trạng lộn xộn trong ngày đầu mở cửa ở Công viên nước Hồ Tây, chính quyền cùng với lực lượng công an và đơn vị quản lý công viên đã có các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự”.

Trước đó trong ngày (19/4) công viên nước Hồ Tây mở cửa miễn phí, hàng nghìn người dân ồ ạt kéo đến công viên nước tắm. Điều đó khiến công viên nước rơi vào tình trạng quá tải, lực lượng an ninh buộc phải thông báo tạm dừng phục vụ, đóng cửa vào sớm hơn dự kiến. Thế nhưng, nhiều người bất chấp nguy hiểm đã cố tình trèo qua hàng rào sắt nhọn vào trong công viên để được tắm mát. Nhiều người trong số đó, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bị chen lấn, xô đẩy dẫn đến sặc nước, quần áo bị rách tạo nên những hình ảnh không đẹp giữa Thủ đô. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.