Hàng ngàn người biểu tình bao vây, Tổng thống Sri Lanka phải đi lánh nạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 9/7, hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô thương mại Colombo của Sri Lanka bao vây khu nhà riêng của tổng thống và thư ký, trong cơn phẫn nộ dâng cao suốt mấy tháng vì cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất 7 thập kỷ.
Hàng ngàn người biểu tình bao vây, Tổng thống Sri Lanka phải đi lánh nạn ảnh 1

Người biểu tình bao vây khu nhà của Tổng thống Sri Lanka ngày 9/7. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh trên kênh truyền hình địa phương NewsFirst cho thấy một số người biểu tình mang cờ và đội mũ bảo hiểm xông vào bên trong khu nhà của tổng thống.

Hàng ngàn người đã phá cổng trước của ngôi nhà hướng ra biển của thư ký tổng thống.

Cảnh sát và quân đội ở cả hai địa điểm này đều không thể đẩy lùi đám đông, trong khi người biểu tình hô khẩu hiệu đòi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức.

Hàng ngàn người biểu tình bao vây, Tổng thống Sri Lanka phải đi lánh nạn ảnh 2

Biểu tình trên đường phố Colombo ngày 9/7. (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết Tổng thống Rajapaksa đã được đưa ra khỏi khu nhà này từ ngày 8/7 để bảo đảm an toàn, trước khi người dân tham gia phong trào xuống đường rầm rộ vào cuối tuần.

Ngày 8/7, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe triệu các quan chức họp bàn về tình hình và tìm giải pháp nhanh chóng, văn phòng của ông cho biết trong một thông cáo.

Thủ tướng Wickremesinghe cũng đề nghị chủ tịch quốc hội triệu tập một cuộc họp của quốc hội.

Ông Wickremesinghe cũng đã được chuyển đến địa điểm an toàn, một nguồn tin từ Chính phủ Sri Lanka cho biết.

Một video phát trực tiếp trên Facebook từ dinh thự của tổng thống cho thấy hàng trăm người biểu tình, trong đó có nhiều người quấn cờ lên người, xông vào các phòng và hành lang và hô khẩu hiệu đả đảo Tổng thống Rajapaksa.

Vài trăm người khác đứng đầy trên sân ngôi nhà có kiến trúc từ thời thuộc địa với màu sơn trắng. Không thấy quan chức an ninh nào ở đó.

Hàng ngàn người biểu tình bao vây, Tổng thống Sri Lanka phải đi lánh nạn ảnh 3

Người biểu tình Sri Lanka đối phó với lựu đạn hơi cay của cảnh sát. (Ảnh: Reuters)

Ít nhất 21 người bị thương và phải nhập viện trong đợt biểu tình gần đây, trong đó có 2 cảnh sát.

Quốc đảo 22 triệu dân rơi vào tình trạng cạn kiệt ngoại tệ để nhập khẩu nhiên liệu, thực phẩm và thuốc, gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.