Hàng ngàn hộ dân vẫn phải ở tạm

Hàng ngàn hộ dân vẫn phải ở tạm
TP - Báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chiều qua (9/10) cho biết: Sau khi người dân các địa phương tránh bão trở về, rất nhiều công việc cần sự chung tay của toàn xã hội.

Tại Quảng Nam, mặc dù đã huy động gần 5.000 người tham gia khắc phục hậu quả nhưng nhiều hoạt động vẫn chưa trở lại bình thường. Hàng trăm phòng học chưa thể tiếp tục sử dụng.

Tại bốn huyện trọng điểm hứng chịu bão số 6, số học sinh đi học trở lại mới đạt 20 - 30%. Hầu hết các tuyến y tế cấp cơ sở vẫn chưa khôi phục được việc khám, chữa bệnh cho nhân dân; điện và thông tin liên lạc tuyến xã chưa thể hoạt động.

Tại Đà Nẵng, hiện mới có 107 trong tổng số 9.906 nhà bị sập hoàn toàn đang được xây dựng lại (chiếm 1,08%). Số nhà được lợp lại mái đạt 8.183 nhà trong tổng số 25.845 nhà bị tốc mái hoàn toàn (chiếm 31,66%).

Số nhà được sửa chữa lại đạt 34.619 nhà trong tổng số 47.018 nhà bị tốc mái một phần (chiếm 73,63%).

Hiện, vẫn còn gần 20.000 hộ gia đình phải tá túc tại nhà bà con, người thân, tại các chung cư, các công sở và trường học, do nhà cửa bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng. Khoảng 30% học sinh chưa đi học trở lại.

Tại Thừa Thiên - Huế, tỉnh dự kiến hỗ trợ từ ngân sách 12 tấm lợp/nhà bị tốc mái; 2 triệu đồng/nhà sập hoàn toàn. Đối với người bị thương phải điều trị tại bệnh viện, trạm xá, tỉnh sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Các huyện đã phân bổ hàng viện trợ tới người dân với số lượng: 54,85 tấn gạo; 22.350 gói mì ăn liền; 600 lít dầu hỏa. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng và CA tỉnh đã điều động 1.414 chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả cùng nhân dân…

MỚI - NÓNG