Hàng ngàn hộ dân sống chung với ô nhiễm

TP - Nhiều năm qua, người dân phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) phải sống trong môi trường ô nhiễm do lượng khí độc hại được thải ra từ những cơ sở tái chế phế liệu nằm ven bờ sông Nhuệ.

Trong đơn gửi Tiền Phong, người dân phường Kiến Hưng phản ánh: Tại các khu nhà xưởng thuộc khu vực Bến Dốc nằm trên địa bàn xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì, Hà Nội) thường xuyên sử dụng lò nung cỡ lớn để tái chế kim loại, nhựa phế liệu. Theo chiều gió, lượng khí thải độc hại từ những cơ sở tái chế trên lại thổi sang các khu dân cư Sông Nhuệ, Mường Thanh, khu tập thể Bê tông, các tổ dân phố... thuộc phường Kiến Hưng.

Hằng ngày, bắt đầu từ chập tối đến sáng hôm sau, khi các hộ dân tập trung đông đủ nhất tại nhà thì cũng là lúc các nhà xưởng hoạt động. Tiếng động ầm ầm phát ra từ các lò nung chảy phế liệu, khói đen cuồn cuộn bốc lên bao trùm cả khoảng không gian rộng lớn, rồi khí bụi than, mùi khét lưu huỳnh, mùi dây điện cháy... đã tạo thành một lượng ô nhiễm hỗn tạp làm khổ hàng ngàn hộ dân phường Kiến Hưng.

Các căn nhà quanh khu vực trên phải đóng chặt cửa, mọi người bất đắc dĩ mới ra khỏi nhà. Tuy vậy, trong nhà vẫn đầy bụi, bám vào đồ dùng lẫn thức ăn. Còn phía ngoài, nếu vài ngày không quét dọn bụi sắt sẽ phủ đen kịt. “Một số người, nhất là người già và trẻ em tại đây đã bị mắc một số bệnh về đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm phổi, hen phế quản...”- anh Ngô Anh Tuấn, sống tại khu chung cư Sông Nhuệ (phường Kiến Hưng) cho biết.

Khu nhà xưởng tại xã Hữu Hòa được hình thành cách đây khoảng 20 năm. Đây là phần đất được giao cho các hộ xã viên sử dụng, nằm cách xa khu dân cư xã Hữu Hòa. Sau này, một số hộ đã thành lập các nhà xưởng để sản xuất, tái chế sắt thép, chai nhựa, bao bì...Tuy thuộc địa bàn xã Hữu Hòa, nhưng những cơ sở tái chế phế liệu trên lại gần với khu dân cư phường Kiến Hưng.

Ông Đặng Trần Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cho biết: UBND phường Kiến Hưng đã hai lần làm việc với UBND xã Hữu Hòa để yêu cầu các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã không xả khí thải ô nhiễm ra môi trường. Sau đó, các cơ sở tái chế phế liệu nói trên đã giảm bớt thời gian sản xuất, chỉ chủ yếu làm vào ban đêm. Tình trạng ô nhiễm thực tế vẫn chưa được cải thiện.

MỚI - NÓNG