Hàng ngàn du khách kẹt lại Phú Quốc do thời tiết xấu

Do gió giật trên cấp 6 nên các phương tiện thủy từ Rạch Giá, Hà Tiên ra Phú Quốc và chiều ngược lại đều ngưng, hàng ngàn du khách kẹt lại Phú Quốc.
Do gió giật trên cấp 6 nên các phương tiện thủy từ Rạch Giá, Hà Tiên ra Phú Quốc và chiều ngược lại đều ngưng, hàng ngàn du khách kẹt lại Phú Quốc.
Nguồn tin từ Cảng vụ Phú Quốc cho biết, sáng nay 8/8, do có gió giật cấp 6 -7 nên các phương tiện đều ngưng vận chuyển hành khách từ Phú Quốc vào đất liền. Hàng ngàn du khách đang kẹt lại Phú Quốc.  

Sáng ngày 8/8, nhiều du khách đến đảo ngọc Phú Quốc tham quan trong mấy ngày qua thông tin, các tàu đi từ Phú Quốc về Hà Tiên, Rạch Giá (Kiên Giang) đều ngưng hoạt động do thời tiết xấu trên biển.

Anh Trần Văn Hưng ở thị xã Hà Tiên cho biết: “Tôi đã đặt vé từ hôm qua, sáng nay ra bến tàu về Hà Tiên thì mới biết tàu ngưng chạy".

Cũng theo anh Hưng, các tàu từ Phú Quốc đi Hà Tiên đều không được xuất bến. Các nhân viên thu hồi vé và trả tiền lại cho hành khách, đồng thời ghi lại số điện thoại để liên lạc lại với hành khách khi tàu được phép xuất bến.

Kiểm tra thông tin này, ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, do gió giật cấp 6 đến cấp 7 nên tất cả các phương tiện vận chuyển hành khách không đảm bảo kỹ thuật với sức gió này đều tạm ngưng hoạt động ở cả hai chiều Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc. Khi nào thời tiết thuận lợi, Cảng vụ sẽ thông báo cho các chủ tàu để hoạt động, phục vụ du khách và người dân.

Theo cảng vụ Phú Quốc cho biết, tổng số các phương tiện vận chuyển hành khách tại đảo Phú Quốc là 11 chiếc, sức chứa mỗi phương tiện là trên 300 hành khách.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.