Hàng loạt xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ ở Thủ đô

Xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ. ẢNh: M.Đ
Xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ. ẢNh: M.Đ
TPO - Mấy ngày nay, người dân Thủ đô lại 'xôn xao' về hàng loạt cây xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ trên đường Bưởi thuộc địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ngày 1/12, ghi nhận của PV Tiền Phong tại tuyến đường Bưởi, quận Ba Đình cho thấy, hàng loạt cây xà cừ cổ thụ tiếp tục bị triệt hạ nằm ngổn ngang tại các bãi đất thuộc công trường thi công tuyến đường vành đai 2. Một số cây bị đốn hạ đã được tróc cả gốc, cưa thành nhiều khúc và đã di chuyển khỏi hiện trường, một số đã được cắt tỉa, chuẩn bị quá trình đốn hạ.

Hàng loạt xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ ở Thủ đô ảnh 1

Nhiều cây xà cừ đã bị cưa thành nhiều khúc di chuyển khỏi hiện trường. Ảnh: MĐ

Trao đổi với PV Tiền Phong, một số người dân sống gần khu vực cho biết, từ ngày 28/11, những người mặc áo có in chữ Cty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội đã chặt hạ những cây xà cừ trên.

Trước đó, khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2015, gần nghìn cây xanh chủ yếu là xà cừ trên tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), Tăng Bạt Hổ, Quang Trung (Đống Đa), Kim Mã (Ba Đình)… đã bị chặt hạ khiến người dân Thủ đô nổi giận.

Nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, số cây xanh bị triệt hạ trên đường Bưởi, giải phóng mặt bằng thi công tuyến đường vành đai 2. Về việc đốn hạ số cây trên là do Cty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội thực hiện.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường ngày 1/12.

Hàng loạt xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ ở Thủ đô ảnh 2
Hàng loạt xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ ở Thủ đô ảnh 3
Hàng loạt xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ ở Thủ đô ảnh 4
Hàng loạt xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ ở Thủ đô ảnh 5
Hàng loạt xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ ở Thủ đô ảnh 6
Hàng loạt xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ ở Thủ đô ảnh 7
Hàng loạt xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ ở Thủ đô ảnh 8
Hàng loạt xà cừ cổ thụ tiếp tục bị chặt hạ ở Thủ đô ảnh 9
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.