Hàng loạt cán bộ ở Trà Vinh bị đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Hàng loạt cán bộ ở Trà Vinh bị đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm y tế huyện Cầu Ngang, Trưởng Trạm y tế xã Mỹ Hòa và nhân viên y tế của trạm này, liên quan đến ca bệnh COVID -19 trên địa bàn.

Ngày 7/7, tin từ UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh - ông Lê Văn Hẳn vừa ký văn bản gửi các đơn vị đề nghị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19.

Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 ở Trà Vinh đang diễn biến rất phức tạp với số ca mắc bệnh liên tục tăng. Ngoài nguyên nhân khách quan, còn có sự chủ quan, lơ là thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức và người đứng đầu ở các cơ quan đơn vị nhất là cấp cơ sở.

Tính từ ngày 29/6 đến nay, đã có rất nhiều trường hợp từ TP. HCM, Bình Dương di chuyển về Trà Vinh, và có đến Trạm y tế khai báo. Tuy nhiên, nhân viên y tế lại không xử lý test nhanh, có trường hợp người dân xin test nhanh, nhưng cán bộ y tế không thực hiện hoặc không hướng dẫn cụ thể.

Những người này sau khi khai báo y tế rồi về nhà đã đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người và địa phương không phát hiện. Đến khi phát hiện ca nghi nhiễm hoặc nhiễm đã để lại hậu quả nặng nề, đây là hành vi thiếu trách nhiệm cần xử lý nghiêm khắc.

Để những hạn chế, yếu kém không xảy ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm y tế huyện Cầu Ngang, Trưởng Trạm y tế xã Mỹ Hòa và nhân viên y tế của trạm này, liên quan đến ca bệnh về từ Quận 7, TP.HCM.

Trước mắt, sẽ phân công cán bộ, viên chức khác điều hành, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tạm đình chỉ công tác các vị trí nêu trên. Sau đó, sẽ tiếp tục xem xét, tùy vào mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Ngoài ra, sẽ kiểm điểm trách nhiệm đối với những người đứng đầu tại các địa phương đơn vị để xảy ra các trường hợp nghi nhiễm hoặc nhiễm, nhưng áp dụng kịp thời các biện pháp phòng dịch, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước đó, vào ngày 3/7, một nam công nhân làm việc ở Quận 7, TP.HCM đã di chuyển xe máy về quê nhà ở huyện Cầu Ngang, Trà Vinh và có ghé khai báo y tế tại địa phương. Sau đó, nam công nhân về tạm trú tại nhà mẹ nuôi ở xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang và có tiếp xúc 5 người trong gia đình. Đến ngày 5/7, nam công nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, ngành y tế đã tiến hành cách ly đồng thời lấy mẫu xét nghiệm những người còn lại trong gia đình là F1, kết quả có thêm 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Ngay trong ngày 3/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh Kiên Sóc Kha cũng đã ký quyết định tạm tạm đình chỉ công tác một tháng đối với ông Thạch SeRe Sóc Kha Vat – viên chức Trạm Y tế xã Lương Hòa, huyện Châu Thành.

Lý do là khi có ca nghi ngờ từ vùng dịch về Trà Vinh, ông Thạch SeRe Sóc Kha Vat đã không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh tại Trạm Y tế xã, không thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế.

Tính đến ngày 6/7, tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1. Trong đó có 17 ca nhập cảnh, 10 ca còn lại liên quan đến TP.HCM và Bình Dương.

Hiện toàn tỉnh Trà Vinh đang có 3 vùng cách ly y tế ở huyện Châu Thành gồm: Đoạn đường thuộc ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần; đoạn đường nhựa thuộc ấp Bót Chếch và đoạn đường nhựa thuộc ấp Bình Là, xã Lương Hòa.

Ngoài ra, tỉnh Trà Vinh cũng thông báo từ 0h ngày 6/7, người dân từ các địa phương có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng khi về Trà Vinh phải được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 5 ngày trước khi đến Trà Vinh.

MỚI - NÓNG