Hàng loạt bến thủy hoạt động trái phép ở Bình Dương bị xử lý

TPO - Dọc các tuyến sông Đồng Nai, Thị Tính thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương xuất hiện hàng chục bến thủy hoạt động trái phép. Cơ quan chức năng tỉnh này đã vào cuộc xử lý sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh về hiện tượng này.

Chiều nay (11/3) đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho xác nhân với Tiền Phong, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải vừa tiến hành tổng rà soát hoạt động các bến thủy nội địa trên dọc tuyến sông Đồng Nai và Thị Tính.

Bên sông Đồng Nai, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử đối với 14 bến thủy. Trong đó, 4 bến khai thác quá thời hạn, 10 bến không có giấy phép hoạt động do Sở Giao thông - Vận tải có văn bản từ chối cấp phép.

Hàng loạt bến thủy hoạt động trái phép ở Bình Dương bị xử lý ảnh 1 Một bến thủy hoạt động trái phép ở TX Bến Cát

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các bến thủy nội địa đang hoạt động. Qua đó, phát hiện 5 bến thủy không phép đang hoạt động trên tuyến sông Thị Tính gồm: Bến Muôi (ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương); Bến Cá Ngựa (ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương); Bến thủy nội địa của Doanh nghiệp tư nhân Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Phong thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bến thủy nội địa Hiệp Trung thuộc địa bàn phường Hiệp An, thành phố Thủ Dấu Một; Bến thủy nội địa của Công ty TNHH TM DV và tư vấn đầu tư xây dựng Trường Thịnh thuộc địa bàn phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tư – Chánh Thanh tra Sở GTVT Bình Dương cho biết, đối với các bến thủy trước đây được cấp phép nhưng nay đã hết hạn mà chưa được cấp lại, bởi lý do quy định mới số 1733. Chiếu theo quy hoạch bến thủy nội địa đến năm 2030 thì các bến cũ không đạt yêu cầu để cấp phép. Đối với các bến hết hạn những vẫn hoạt động sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh về tình trạng bến thủy hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó nhiều nhất tại khu vực hồ Dầu Tiếng. Sau đó, cơ quan chức năng tỉnh này vào cuộc tổng kiểm tra tại tất cả các điểm sông, hồ trên địa bàn. Thanh tra Giao thông đã xử lý hành chính, đề nghị đóng cửa hoạt động các bến không phép.

Hàng loạt bến thủy hoạt động trái phép ở Bình Dương bị xử lý ảnh 2 Các tàu khai thác cát lậu bị xử lý

Sở GTVT Bình Dương cho biết, ngoài việc xử lý bến hoạt động trái phép, Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra trên sông và đã phát hiện xử lý các tàu khai thác cát trái phép sau khi các bến bị đóng cửa.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.