'Hàng khủng' và chuyện những người thích đùa

'Hàng khủng' và chuyện những người thích đùa
Cách đây hơn một năm từng rộ lên tin đồn HN T&T có hẳn một kế hoạch rất khả thi về vụ tuyển mộ bộ ba siêu sao Guti, Van Nistelrooy, Deco. Nguồn tin có cơ sở hơn, khi bầu Hiển (chủ tịch Đỗ Quang Hiển) đã có buổi làm việc với “đồng nghiệp” – GĐTT Real Madrid, Jorge Valdano, thông qua “siêu cò” Jorge Mendes. Vào thời điểm đó, đội bóng Hoàng gia thành Madrid vẫn còn đang sở hữu Guti và Van Nistelrooy…
Lee Nguyễn quay về với cố hương, với V-League cũng là bởi anh không tìm được một bến đỗ khác khả quan hơn Randers FC
Lee Nguyễn quay về với cố hương, với V-League cũng là bởi anh không tìm được một bến đỗ khác khả quan hơn Randers FC.

1. Năm nào cũng có những cái tên sáng giá được chào mời đến VN, nhưng rút cục chỉ có “phế nhân” Denilson. Những Guti, Van Nistelrooy, Deco đều bặt vô âm tín. Và 2 thương vụ thất bại gần đây nhất là Kleberson và Mohamed Kallon. Từ bom tấn, thành bom xịt.

Tình huống của Mohamed Kallon, cựu tiền đạo Inter Milan, thực sự là điều rất tiếc nuối với tất cả.

Theo thống nhất, cái giá ban đầu của Kallon là 1,5 triệu USD cho 2 năm. Sau một thời gian thương lượng, nó được giảm xuống còn 1 triệu USD (bao gồm toàn bộ tiền lương cho 2 mùa giải, tức trung bình 1 tháng, Kallon nhận 100.000 USD). Thế đã được xem là quá hời, với một thương hiệu cỡ Kallon, dù tiền đạo Sierra Leone đã qua thời đỉnh cao phong độ. Bầu Trường (chủ tịch V.NB Hoàng Mạnh Trường) gật đầu và bản hợp đồng được soạn thảo một cách sốt sắng.

Tuy nhiên, vào phút chót, nó lại không được gửi đến với Kallon. Theo thăm dò của chúng tôi, từ phía Cty môi giới – đại diện cho Kallon và chỗ V.NB, đến thời điểm này, vụ hợp tác gần như chắc chắn bị đổ bể bởi một lý do rất trời ơi. Đó là khi Cty môi giới đặt vấn đề phải có thêm 100.000 USD nữa cho trung gian (với rất nhiều khâu, rất nhiều công đoạn tham gia vào thương vụ này). V.NB sẵn sàng bỏ ra cả triệu USD, nhưng lại thoái lui chỉ vì một con số lẻ?! Đội bóng VN cho rằng họ không được tôn trọng, khi đáng ra Cty môi giới và “thân chủ” Kallon phải thống nhất với nhau từ trước về số tiền này.

Không có một cái kết như mong đợi của tất cả, nhưng có thể nói, thương vụ Kallon là gần với… thành công hơn cả, so với những cái tên đình đám trước đây. Ví như Kleberson chẳng hạn. Có lẽ cựu tiền vệ M.U và ĐT Brazil cũng không hay tin mình có thể sẽ kết thúc sự nghiệp tại một đội bóng nào đó ở vùng nhiệt đới VN. Tình huống tương tự với những cái tên cỡ bự như Guti, Van Nistelrooy và Deco hơn một năm về trước. Tức là không có một đảm bảo nào cho thấy các ngôi sao vẫn còn đương thời này sẵn sàng gia nhập V-League, ngoại trừ chúng ta nghĩ thế.

2. Sau khi trở về quê hương khoác áo Flamengo (ra sân 60 lần và ghi được 9 bàn thắng), mới đây Kleberson được cho Atletico Paranaense mượn. Đấy đều là những CLB lừng danh của xứ Samba. Nó được xếp ngang hàng với Fluminense của Deco bây giờ. Vào thời điểm nay, khi Guti đang đầu quân cho Besiktas (một CLB tầm cỡ của Thổ Nhĩ Kỳ), thì đồng đội của ở Real Madrid là Van Nistelrooy đá cho Hamburg (Bundesliga – Đức). Với cuộc khủng hoảng tiền đạo vừa qua, Real Madrid thậm chí còn suýt nữa đã mua lại Van Nistelrooy ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi.

Những dẫn chứng ấy nói lên điều gì?!

Sau 10 năm chạy thử nghiệm, chất lượng chuyên môn của V-League được nâng lên đáng kể thông qua sự góp mặt của rất nhiều ngoại binh có chất lượng (ngoại trừ “phế nhân” Denilson). V-League, với những ông chủ đầy đam mê – nhiệt huyết, cũng không tiếc tiền đổ vào làm bóng đá.

Nhưng vẫn cần phải xem lại. V-League ở đâu so với Bundesliga hay giải VĐQG Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ?! Và liệu có thể vì 1 triệu USD (hoặc hơn, tùy thuộc vào những cái tên), mà những siêu sao ấy sẵn sàng bỏ những trận cầu ở Champions League, từ bỏ thói quen ghi bàn vào lưới những Bayern Munich hay Dortmund…, để sút tung lưới Hồng Sơn hay Tấn Trường không?! Nói thẳng, cách đây hơn 2 năm, khi Lee Nguyễn quay về với cố hương, với V-League cũng là bởi anh không tìm được một bến đỗ khác khả quan hơn cái giải VĐQG Đan Mạch, nơi Lee chỉ được vào sân rất hạn chế trong màu áo Randers FC.

Bất cứ một kế hoạch nào, cũng cần xem lại tính khả thi của nó, nếu không muốn trở thành chuyện khôi hài. Hôm nay hay thời điểm này cách đây 1 năm, không phải ngày Cá tháng Tư, để nói chuyện kiểu những người thích đùa.

Theo Thể Thao Văn Hóa

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...