TPO - Việc Trung Quốc triển khai một loạt vũ khí tiên tiến thuộc dạng “hàng khủng” trong năm 2019 sẽ giúp cải thiện và nâng cao năng lực tác chiến viễn chinh của quân đội nước này.
TPO - Tàu sân bay nội địa mang số hiệu "001A" trong tuần này bắt đầu chạy thử nghiệm trên biển nhân dịp kỷ niệm 69 năm Hải quân Trung Quốc. Cục an toàn hàng hải Liêu Ninh trước đó tuyên bố khoanh vùng một số khu vực của vịnh Bột Hải và biển Hoàng Hải từ ngày 20-28/4.
TPO - Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là chiến hạm của Hải quân Liên Xô và sau này là của Nga. Tàu Đô đốc Kuznetsov được trang bị 12 tên lửa chống hạm P-700 Granit có trọng lượng lên đến 7 tấn với đầu đạn 750 kg, đủ sức vô hiệu hóa tàu sân bay và đánh chìm nhiều loại chiến hạm. Tàu Đô đốc Kuznetsov có khả năng phòng không rất mạnh với 24 khoang phóng 8 ống chứa tên lửa phòng không tầm thấp và tầm trung 3K95 Kinzhal, với tổng số 192 tên lửa. Tốc độ phóng của hệ thống phòng không trên chiến hạm Đô đốc Kuznetsov là 1 tên lửa/3 giây.
TPO - Sự xuất hiện của các tổ hợp tên lửa dưới nước có khả năng tấn công ở cự ly 3.000km trong tương lai có thể khiến các tàu sân bay như hiện nay sẽ mất đi tính cần thiết và bị loại khỏi đội hình chiến đấu của hải quân các nước.
TPO - Hàng không mẫu hạm đắt tiền HMS Queen Elizabeth của Anh dễ bị tên lửa giá rẻ của Nga phá hủy, vì vậy Anh cần nghiên cứu phát triển tiềm năng quốc phòng.
TPO - Hải quân Mỹ vừa tiếp nhận USS Gerald R. Ford, tàu sân bay đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh Nga thử nghiệm thành công tên lửa diệt hạng siêu thanh Zircon.
TPO - Ngay sau khi Type001, hàng không mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất chính thức ra mắt, Trung Quốc cho biết đã và đang tiếp tục sản xuất chiếc thứ hai với tên hiệu Type002. Tuy nhiên, một số hình ảnh mới nhất tại nhà máy đóng tàu Đại Liên cho thấy, Type002 vẫn chưa được bắt đầu.
TPO - Bốn máy bay F-18 từ một tàu sân bay của hải quân Mỹ đã xuất kích hôm 27/10 sau khi 2 máy bay chống ngầm của Nga bay cách tàu này khoảng 1 hải lý.
TPO - Trực thăng đa nhiệm MH-60R Seahawk được biên chế trên hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis của Hải quân Mỹ đã tiến hành phóng tên lửa không-đối-đất GM-114 Hellfire trong cuộc tập trận vừa qua.
TPO - Thủ tướng Shinzo Abe đã trở thành nhà lãnh đạo đương nhiệm đầu tiên của Nhật Bản đặt chân lên một tàu sân bay Mỹ. Động thái được xem thắt chặn hơn quan hệ giữa hai Mỹ và Nhật Bản trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp.
TPO - Ngày 18/5, USS George Washington, hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Hải quân Mỹ được điều động đồn trú ở nước ngoài (Yokosuka, Nhật Bản), đã rời căn cứ Yokosuka ở tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) ngày 18/5, kết thúc 7 năm đồn trú tại đây.
TPO - Cụm tàu tác chiến do hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis (CVN-74) dẫn đầu ngày 2/5 đã có cuộc biểu dương lực lượng trên vùng biển Thái Bình Dương.
INS Vikrant, hàng không mẫu hạm đầu tiên và là một trong những con tàu nổi tiếng nhất của Hải quân Ấn Độ, hôm qua được chuyển về xưởng phá tàu ở Mumbai để tháo dỡ.
Hải quân hoàng gia Anh sẽ vận hành tàu sân bay thứ 2, Thủ tướng Anh David Cameron thông báo hôm qua tại xứ Wales trong ngày họp cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh NATO.
Hiện tại trong biên chế của Hải quân Nga chỉ có một tàu sân bay duy nhất là tàu Đô đốc Kuznetsov. Trong tương lai, Hải quân Nga cần có thêm những tàu sân bay mới để duy trì sức mạnh trên biển trong hoàn cảnh mới.
TPO- Đó là nhận định của thiếu tướng hải quân hồi hưu Ấn Độ Raja Menon. Theo đó, chỉ cần khống chế được tuyến giao thông trên biển Ấn Độ Dương, hải quân Ấn Độ có thể “đánh sập nền kinh tế Trung Quốc”.
TP - Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc, ngày 6-4, tung ra 20 ảnh chụp một tàu sân bay đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chú thích của những tấm ảnh nói rằng, việc lắp đặt sắp kết thúc và tàu sẽ được đưa vào sử dụng trong năm nay.