Hàng không, đường sắt, bến xe đình trệ

Hàng không, đường sắt, bến xe đình trệ
TP - Mưa lớn bất thường tại Hà Nội đã khiến máy bay “trú mưa” ở sân bay khác, đường sắt sạt lở, các bến xe đìu hiu khách...

>> Mưa lớn, Hà Nội đói… thức ăn
>> 17 người chết và mất tích
>> Hà Nội chìm trong biển nước
>> Mưa lớn không dứt, mọi hoạt động đình trệ
>> Hà Nội chìm trong mưa lớn bất thường

Hàng không, đường sắt, bến xe đình trệ ảnh 1
Mưa ngập đường, lái xe vật vộn với chiếc ô tô chết máy

Chiều 31/10, quyền Chánh Văn phòng Cảng vụ hàng không miền Bắc Nguyễn Nam Sơn cho biết: Mưa lớn, mây mù nên từ 9 giờ 55 đến 11 giờ 50 10 chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài; cả nghìn khách trên nhiều chuyến bay phải xuống các sân bay dự bị để chờ thời tiết ổn mới quay lại được sân bay Nội Bài.

Cụ thể, 3 chuyến bay của Vietnam Airlines (VNA) mang số hiệu VN 264, VN 212, VN 240 và 1 chuyến của Jetstar Pacific (BL 729) đã phải hạ cánh xuống sân bay Hải Phòng để tránh thời tiết xấu ở Hà Nội. Một chuyến bay chở hàng hoá, bưu phẩm của Fedex FX 5137 từ TP HCM bay ra Hà Nội cũng phải quay trở lại Tân Sơn Nhất.

Hai chuyến bay từ Đài Loan về Hà Nội (VN 925 của VNA và  CI 791 của China Airlines) phải hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng tránh mưa. Ba chuyến bay của Dragon Air  (K295), Air asia (FD 3700) và Thai Asia (682) từ Hồng Kông và Thái Lan về Hà Nội gặp mưa lớn phải tới sân bay Udon của Thái Lan hạ cánh tạm thời.

Ông Sơn cũng cho biết, đến 14 giờ 30 ngày 31/10, các chuyến bay tránh mưa và sương mù đã quay trở lại sân bay Nội Bài; những chuyến bay khác trong buổi chiều không bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

Mưa lớn cũng đã ảnh hưởng tới ngành đường sắt, tuy không lớn như những lần trước tại các tuyến phía Tây. Đến chiều 31/10, thông tin từ Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho biết vẫn đang theo dõi tình hình nước ngập tại ga Giáp Bát.

Buổi sáng, lượng nước ngập đo được ở ga này cao khoảng 0,6m. Nếu nước ngập cao hơn, có thể sẽ phải cho tàu khách Thống Nhất chạy tránh theo đường vành đai. Ngoài ra, đoạn đường sắt chạy qua Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) bị sạt lở khiến phải mất khoảng 1 tiếng khắc phục, mới thông tuyến.

Trao đổi với Tiền phong chiều 31/10, ông Nguyễn Huy Quang- Giám đốc Cty Quản lý bến xe Hà Nội (Đơn vị quản lý 3 bến xe lớn, gồm cả Giáp Bát) cho biết: “Trong bến Giáp Bát thì không vấn đề gì nhưng nhiều xe phải xoay xở với những chỗ nước ngập trước cổng bến (đường Giải Phóng)”.

Bến xe Mỹ Đình sáng 31/10 còn bị ngập nửa sân đỗ trong bến. Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Nguyễn Mạnh Tiến nói: “Mưa to quá khiến đoạn đường trước bến xe trên đường Phạm Hùng ngập nước, lượng xe về bến ngày hôm nay giảm một nửa so với ngày thường”.

Tương tự, trước bến xe Gia Lâm ở đường Ngô Gia Khảm cũng ngập nặng. Giám đốc Bến xe Gia Lâm Nguyễn Như Trúc than thở: “Nước ngập nên các xe tuyến phía Bắc như Bắc Giang, Lạng Sơn... không về được. Bến thì vắng ngắt. Lượng xe về bến giảm khoảng 1/3 so với ngày thường”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.