Hàng hoa quả Trung Quốc vắng khách

Hàng hoa quả Trung Quốc vắng khách
TPO - Sau hàng loạt cảnh báo về nguy cơ từ hoa quả ngâm chất bảo quản có xuất xứ Trung Quốc, người dân đã bắt đầu có ý thức dùng hàng nội nhiều hơn. Hàng Trung Quốc vắng người mua.

>> Hoa quả bảo quản bằng hóa chất: Người ăn, kiến “chê”
>> Cẩn thận khi mua quýt dán mác Thái Lan!
>> Trái cây ngoại nhập: Bó tay với hóa chất độc hại

Chùm ảnh của phóng viên TPO ghi tại chợ đầu mối Long Biên sáng nay, 26/11.

Hàng hoa quả Trung Quốc vắng khách ảnh 1
Dãy hàng hoa quả ở phía chân cầu Long Biên thường ngày nhộn nhịp, hôm nay cũng vắng khách
Hàng hoa quả Trung Quốc vắng khách ảnh 2
Người phụ nữ này mấy hôm nay chỉ nhập 2/3 lượng hàng so với trước nhưng vẫn ế ẩm. Người mua hàng bắt đầu "kỵ" hoa quả bóng mượt bắt mắt. Một thùng quýt vàng ươm, da nhẵn bóng chỉ có giá 120 nghìn đồng nhưng người mua vẫn e dè.
Hàng hoa quả Trung Quốc vắng khách ảnh 3
Không bán được hàng thì ngồi... nhổ tóc sâu!
Hàng hoa quả Trung Quốc vắng khách ảnh 4
Một người bán hàng ngủ ngay bên sạp hoa quả vì ế ẩm.
Hàng hoa quả Trung Quốc vắng khách ảnh 5
Cả một dãy hàng hoa quả màu sắc tươi rói, da bóng mịn nhưng thi thoảng mới có người lại xem hàng rồi đi!
Hàng hoa quả Trung Quốc vắng khách ảnh 6
Một phụ nữ đi chợ không giấu diếm: "Sau khi biết thông tin trên báo, nhìn những túi táo đỏ au, căng mọng cô bắt đầu thấy sợ!"
Hàng hoa quả Trung Quốc vắng khách ảnh 7
Những gánh hoa quả nội tuy không thật "đẹp" vẫn nhiều người mua.
Hàng hoa quả Trung Quốc vắng khách ảnh 8
Thay vì mua hàng trong chợ, mấy hôm nay, người phụ nữ này (đề nghị giấu tên) ra mua hoa quả ở hàng rong. Chị cho biết "Cũng không loại trừ hoa quả ở hàng rong có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng chắc ít hơn. Hơn nữa, bằng giác quan cũng có thể phân biệt được phần nào". Những quả bưởi "xấu mã" tạo được niềm tin cho người tiêu dùng.
MỚI - NÓNG