Hàng hiệu nguy hiểm như ma túy?!

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Gia tộc Gucci” (House of Gucci) xoay quanh quan hệ giữa Maurizio Gucci và vợ là Patrizia Reggiani, để lý giải vì đâu Patrizia lại ám sát chồng.

Phim được chú thích là “lấy cảm hứng” từ câu chuyện thật, dựa theo sách của Sara Gay Forden nhưng cũng có nhiều điểm khác. Chẳng hạn Maurizio đã biết Patrizia, theo đuổi và khen cô giống Elizabeth Taylor. Còn trong phim họ gặp lần đầu trong bữa tiệc giả trang, trong đó Patrizia đóng làm Elizabeth. Và khi biết người đối diện là cậu cả Gucci, nút săn mồi trong cô như được kích hoạt.

Hàng hiệu nguy hiểm như ma túy?! ảnh 1

Cặp đôi Maurizio Gucci và Patrizia Reggiani ngoài đời (trái) và trong phim

Patrizia được khắc họa theo chiều hướng hoàn toàn phản diện. Bất chấp mọi thủ đoạn để lọt vào gia tộc và thâu tóm đế chế Gucci. Khi cùng đường cô chuyển phắt sang vị thế sát nhân một cách chuyên nghiệp như thể cả đời đã là trùm xã hội đen. Vì thế nhân vật này đem lại cảm giác máy móc. Mặt khác ngoại hình cũng đóng vai trò quan trọng. Rõ ràng Lady Gaga ít có nét của Elizabeth Taylor. Ánh mắt lúc nào cũng sắc và dữ khiến tình cách trở nên dễ đoán.

Maurizio cũng bị làm cho xấu hơn chính diễn viên cũng như nguyên mẫu. Tạo nên một mối quan hệ hoàn hảo giữa thỏ và cáo, xong đùng một cái chàng lại tỉnh ra- phản ứng dẫn đến bi kịch. Nói chung phim dừng ở mức kể chuyện đúng theo tuyến tính một cách hấp dẫn, kiểu phim tài liệu cao cấp.

Qua phim thì thấy Maurizio cũng không phải vừa. Cứ như thể giả ngây giả ngô mượn tay vợ để loại hết các cổ đông chính là những người thân của mình. Khi thấy vợ đã hết hạn sử dụng bèn quẳng đi để quay lại với bạn gái thời thơ ấu. Trong thực tế người tình Paula- nhà thiết kế nội thất, cựu người mẫu- xem ra xứng đôi với Maurizio hơn.

Chắc chắn anh ta đã khiến các thành viên gia đình phải đau khổ và thất vọng cùng cực vì sự trở mặt của mình. Tóm lại là “tạo nghiệp” nặng. Nhân nói về nghiệp thì Gucci cũng như các nhà mốt danh tiếng khác tạo ra những sản phẩm đẹp, chất lượng cao, nhưng giá còn cao hơn gấp nhiều lần… mà vẫn khiến cho nhân loại mê mẩn. Chính Patrizia cũng là một kiểu nạn nhân bị ám ảnh bởi hào quang của Gucci. Sau khi ly hôn, và kể cả sau khi chồng chết, cô ta vẫn không chịu bỏ họ chồng. Thậm chí còn tuyên bố mình “đậm chất Gucci hơn cả người nhà Gucci”. Cô ta lộ rõ ý đồ sở hữu cả đế chế nhà chồng, chẳng qua do năng lực và cả tình cảm với chồng đều có hạn khiến âm mưu không thành hiện thực.

Và chính từ sự tuyệt vọng đến cùng cực khi tham vọng cả đời tan thành mây khói, Patrizia đã ra tay hạ sát bố của con mình. Dù anh ta vẫn chu cấp mỗi năm gần 1,5 triệu đô cho cô sống vung vinh, lại chả muốn cặp với ai thì cặp. Đó có thể là giấc mơ của nhiều người nào đó chứ không phải của cô. Theo phim thì khả năng ghen tuông ít có vì Patrizia có yêu gì chồng đâu. Chỉ là không chịu được khi bị kẻ khác nẫng tay trên. Chưa kể nếu để Paula kết hôn thành công với chồng cũ, tiền nuôi cô sẽ bị giảm một nửa.

Trong phim có cảnh rất buồn cười, sau khi giết chồng thành công, nữ sát thủ bước vào nhà chồng trong tư thế bà chủ, như chưa hề có cuộc ly hôn. Như vậy việc cản hôn sự của chồng cũ bằng mọi giá, cũng đồng nghĩa với ngăn Gucci có thêm người thừa kế. Và Patrizia đã chắc mẩm sớm muộn Gucci sẽ thuộc về mình qua việc giám hộ con gái mình tiếp quản đế chế.

Nhưng thực ra khi đó Maurizio trong tay đã chả còn gì ngoài tiền bán phần còn lại của Gucci. Tức là anh ta đã hoàn toàn thành công trong việc phá hủy công ty gia đình, biến Gucci thành tập đoàn liên doanh đa quốc gia. Nghĩa là thực tế Maurizio là một người quản lý kém chứ không có chuyện thông minh đột xuất như phim mô tả. Nói chung dù phim có dài gần hai tiếng rưỡi vẫn là chưa đủ để nói về gia tộc Gucci. Việc kinh doanh thời trang xa xỉ xem ra cũng rùng mình không kém buôn ma túy.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.