Hàng chục thanh niên 'phê' ma túy trong phòng karaoke

TPO - Kiểm tra quán karaoke lúc 4 giờ sáng 27/1, công an phát hiện hàng chục đối tượng đang phê ma tuý. 

Khoảng 4 giờ sáng ngày 27/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra quán karaoke 268 (tại KP 11, phường An Bình, TP Biên Hòa). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 4 phòng đang hoạt động. Các phòng đang mở nhạc lớn  và có hàng chục thanh niên nam, nữ đang nhảy múa. Nhiều đối tượng trong số đó có biểu hiện sử dụng ma túy.

Tiếp tục kiểm tra tại các phòng hát này, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 3 đĩa có chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp) và một gói ma túy đá.

Hàng chục thanh niên 'phê' ma túy trong phòng karaoke ảnh 1

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, công an đã tạm giữ 43 người và 10 nhân viên phục vụ tại quán đưa về trụ sở công an để tiếp tục làm việc và tiến hành test nhanh kiểm tra ma túy.

Nguyễn Trung Nguyên (28 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) người trực tiếp quản lý tại quán karaoke này khai nhận hàng đêm quán đón khách đến thuê phòng hát từ khoảng từ 24 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Mỗi giờ các nhân viên tính giá khoảng 280 ngàn đồng/phòng. Vào tháng 12/2018, tại quán karaoke này, công an đã phát hiện 48/53 thanh niên có sử dụng ma túy và đã xử phạt hành chính.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.