Hàng chục người truy lùng 2 tên trộm chó trong đêm

Xe máy hai thanh niên trộm chó để lại ở bờ ruộng. Ảnh: Xuân Đức
Xe máy hai thanh niên trộm chó để lại ở bờ ruộng. Ảnh: Xuân Đức
Thấy người dân truy đuổi theo, 2 tên trộm chó vứt tang vật và phương tiện gây án, bơi qua sông bỏ trốn.

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang phối hợp với Công an xã Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà) truy bắt hai thanh niên trộm chó.

Khoảng 23h ngày 3/8, người dân thôn Mộc Hải, xã Thạch Ngọc đang ngủ nghe tiếng loa phát thanh của trưởng thôn truy hô có kẻ trộm chó. Hàng chục người dân đã đổ ra đường mang theo đèn pin, gậy gộc…

Phát hiện có người truy đuổi, hai thanh niên phóng xe máy ra hướng đường ruộng để trốn. Đến đoạn đường cụt, cả hai hoảng sợ vứt tang vật và phương tiện hành nghề, bơi qua sông bỏ trốn.

Hàng chục người truy lùng 2 tên trộm chó trong đêm ảnh 1

Người dân phát hiện trên phương tiện gây án có súng điện, gậy sắt và dao. Ảnh: Xuân Đức.

Tại hiện trường, người dân thấy xe máy hiệu Sirius mang biển kiểm soát 38V1 - 7293. Trên xe gắn một hệ thống kích điện, súng điện, gậy sắt và dao. Cạnh đó là một bao tải đựng con chó bị trói chặt hai chân.

Trung tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà nói, cảnh sát đang truy tìm hai thanh niên gây ra vụ trộm chó trên. "Chúng tôi đang làm rõ chủ chiếc xe để lại hiện trường. Có thể kẻ gây án đã lắp biển kiểm soát giả, gây khó khăn cho công tác điều tra", trung tá Việt nói.

Người dân phản ánh, ở thôn Mộc Hải thường xảy ra tình trạng mất trộm chó. Trong thời gian ngắn, nơi đây đã mất hàng chục con.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.