Hàng chục ngôi mộ bị nứt vì sụt lún bất thường

Tình trạng sụt lún nhà dân ở Phú Thọ. Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN
Tình trạng sụt lún nhà dân ở Phú Thọ. Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN
Hàng chục ngôi mộ tại nghĩa trang Đèo Sen, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, đang bị nứt, sụt lún bất thường khiến người dân lo lắng.

Tại Nghĩa trang Đèo Sen, thuộc địa bàn phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đang có hàng chục ngôi mộ ở bị nứt, sụt lún bất thường khiến người dân lo lắng.

Sự việc được người dân phát hiện vào chiều 19/5. Hàng chục ngôi mộ ở khu C1 thuộc Nghĩa trang Đèo Sen này bỗng dưng bị nứt, sụt lún, trong đó nhiều ngôi mộ có nhiều vết nứt lớn ngang, dọc. Thậm chí có ngôi mộ bị nứt gãy đôi.

Hiện tượng mộ nứt đang có chiều hướng lan rộng, gia tăng số lượng mộ bị ảnh hưởng. Đặc biệt khu vực sụt lún gần cột điện cao thế, tiềm ẩn những rủi ro lớn, gây nguy hiểm cho người dân.

Trước hiện tượng trên, nhiều người dân lo sợ đã vội vã đào mộ lên và chuyển đến địa điểm khác để bảo vệ hài cốt người nhà mình. Bà Nguyễn Thị Lộc, ở phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long cho biết do lo sợ mất hài cốt của bố mẹ mình, gia đình bà đã đào và chuyển mộ sang vị trí khác.

Trước đó, ở khu vực lân cận thuộc phường Cao Xanh cũng đã xảy ra hiện tượng sụt lún bất thường, tạo ra nhiều hố tử thần và khiến hàng chục ngôi nhà bị nứt ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân.

Nhiều người dân cho rằng, sự sụt lún có thể nguyên do vấn nạn đào than trái phép trong vùng này ở những năm trước diễn ra khá nhiều khiến địa chất ở đây bị thay đổi. Người dân thành phố Hạ Long mong các ngành chức năng sớm vào cuộc để tìm nguyên nhân và có phương án xử lý kịp thời.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.