Hàng chục ngàn sinh viên Y Dược tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Hàng chục ngàn sinh viên Y Dược tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19
SVVN - Tính đến ngày 31/5, đã có tổng cộng 2.743 cán bộ, giảng viên, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng ngành y đang tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm nóng. Còn tổng số cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 tính đến ngày 31/5 là 24.413 người.

Ngày 2/6, ông Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, tổng số cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19 tính đến ngày 31/5 là 24.413 người (đăng ký tình nguyện từ các trường đại học, cao đẳng, học viện ngành y trên cả nước), trong đó có 1.769 cán bộ, giảng viên; 22.644 sinh viên.

Trong số này, đã có tổng cộng 2.743 cán bộ, giảng viên, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng ngành y đang tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm nóng.

Trước đó, tổng số cán bộ, giảng viên, sinh viên lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh và Bắc Giang đợt 3 (ngày 31/5/2021) là 400 người. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh gồm 50 người (trường ĐH Y Hà Nội); hỗ trợ tỉnh Bắc Giang là 350 người (trường ĐH Y Dược Thái Bình là 70 người; trường CĐ Y tế Hà Nội là 280 người).

Hàng chục ngàn sinh viên Y Dược tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 ảnh 1

Hàng chục ngàn sinh viên Y dược tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19.

Tổng số cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên đang tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 huy động đợt 1 và đợt 2 là 2.343 người (trong đó: đợt 1 từ trước ngày 24/5 là 1.976 người và đợt 2 từ ngày 27-30/5 là 367 người).

Hiện tại, trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương là đơn vị huy động số cán bộ, giảng viên, sinh viên nhiều nhất cả nước với tổng số 417 người.

Tại TP. HCM, hơn 500 sinh viên của trường ĐH Y dược TP. HCM đã đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Các sinh viên của trường ĐH Y dược TP. HCM, gồm ngành Y khoa, Y tế công cộng, Y học cổ truyền, Răng hàm mặt, Điều dưỡng kỹ thuật y học sẽ hỗ trợ giám sát, điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thống kê báo cáo và truyền thông. Trước đó, 224 sinh viên khoa Y tế công cộng của trường ĐH Y dược TP. HCM đã tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại HCDC.

Còn trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cũng tổ chức cho 120 sinh viên ra quân cùng ngành y TP. HCM chống dịch COVID-19. Trong đó 103 sinh viên xông pha tuyến đầu, tham gia cùng đội của HCDC lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, điền phiếu tại những khu dân cư. 17 sinh viên còn lại sẽ làm việc tại HCDC để hỗ trợ điều phối, hậu cần, đưa tin, chuẩn bị công tác tiêm vắc xin COVID-19.

Trong ngày 31/5, hơn 30 sinh viên của trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch được huy động đến quận Gò Vấp hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra, trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch có hơn 100 sinh viên dự bị sẵn sàng ra quân nếu được yêu cầu.

Tương tự, 9 sinh viên các ngành Y khoa, Y học dự phòng, Điều dưỡng của trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã vào tâm dịch quận Gò Vấp, TP. HCM để hỗ trợ thực hiện công tác chống dịch. Đây là nhóm sinh viên thứ 2 nằm trong số 37 sinh viên được trường ĐH Nguyễn Tất Thành cử đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) tham gia chống dịch trong đợt này.

9 sinh viên này sẽ thực hiện công việc hỗ trợ lấy mẫu dịch tễ, nhập dữ liệu CDS, thu thập thông tin về dịch bệnh khu vực và phối hợp hỗ trợ người dân khai báo y tế… 28 sinh viên còn lại thuộc khối ngành Sức khỏe trường ĐH Nguyễn Tất Thành theo sự phân công của HCDC đã đến các trung tâm y tế thuộc các quận, huyện, trong khu vực TP. HCM để thực hiện công tác hỗ trợ chống dịch. Trước khi tham gia chống dịch, các bạn sinh viên đã được HCDC tập huấn về mặc đồ bảo hộ PPE, lấy dịch hầu, khai báo y tế…

Đến nay, trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã chủ động cử 91 sinh viên thuộc các ngành Y khoa, Y học dự phòng, Điều dưỡng đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) để thực hiện tham gia chống dịch theo sự điều động.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.
Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.