Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa

TPO - Tối ngày 16/11, tỉnh Bến Tre tổ chức khai mạc Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ 5 năm 2019 với chủ đề “Cây dừa trên đường hội nhập và phát triển bền vững”. Lễ hội đã thu hút hàng chục ngàn du khách từ các nơi và người dân địa phương cùng đến tham quan.
Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 1

Khai mạc Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ 5 năm 2019.

Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Thị Kim Ngân cùng một số vị lãnh đạo trung ương và địa phương đến tham dự tại buổi lễ.

Tại buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội – Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, cùng nhiều lãnh đạo trung ương và địa phương.

Dừa là một trong những loại cây trồng chủ lực của Bến Tre. Hiện tại, toàn tỉnh có gần 72.000 ha trồng dừa, chiếm 50% diện tích dừa cả nước và 163 ngàn hộ dân canh tác loại cây này. Với sản lượng hàng năm đạt gần 800 triệu trái, kim ngạch xuất khẩu khoảng 200 triệu USD, giá trị các sản phẩm chế biến từ dừa chiếm 20% giá trị sản xuất công nghiệp, 25% giá trị xuất khẩu của tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Cây dừa Bến Tre là “cây của sự sống, cây của tương lai”. Đồng thời, ông yêu cầu tỉnh quy hoạch phát triển vườn dừa chuyên canh ở những vùng phù hợp; có chính sách khuyến khích trồng, sản xuất chế biến dừa; tăng cường xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm dừa; tuyên truyền quảng bá sâu rộng quê hương xứ dừa. Bên cạnh đó, các bộ ngành trung ương cần quan tâm hỗ trợ cho ngành dừa phát triển.

Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 3 Phó Thủ tướng Thường trực - Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Lễ hội dừa năm nay diễn ra từ ngày 14 – 20/11. Đây là dịp để tăng cường quảng bá, giới thiệu ngành dừa, sản phẩm dừa Bến Tre nói riêng và của Việt Nam nói chung. Qua đó, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dừa giữa nông dân, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; thúc đẩy liên kết từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm dừa Bến Tre và Việt Nam.

Khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động như: Liên hoan Ẩm thực dừa Nam Bộ; Triển lãm sản phẩm dừa và Hội chợ Thương mại; Tôn vinh cây dừa, sản phẩm dừa và người sản xuất, chế biến dừa; Hội thảo “Xây dựng, khai thác, phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc thù tỉnh Bến Tre”; “Về chuỗi giá trị cây dừa”; “Trải nghiệm du lịch vườn dừa Bến Tre”; ngày hội áo bà ba; nghệ thuật đường phố; biểu diễn trang phục dừa;…

Một số hoạt động tại lễ hội.

Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 4
Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 5 Gian hàng bày bán những con vật được làm thủ công từ lá dừa.
Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 6
Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 7 Món đồ chơi bình dị khiến trẻ em vô cùng thích thú.
Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 8

Chiếc nón...

Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 9

Bó hoa độc đáo bằng lá dừa.

Đêm khai mạc diễn ra vô cùng náo nhiệt, với hàng chục ngàn du khách từ khắp các tỉnh thành lận cận và người dân địa phương đến tham quan lễ hội, khiến nhiều tuyến đường trong TP Bến Tre "thất thủ".

Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 10
 
Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 11 Đông đảo người dân đến tham quan lễ hội.
 
Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 12
Hàng chục ngàn người đổ về Bến Tre tham quan lễ hội dừa ảnh 13 Nhiều tuyến đường tại TP Bến Tre "thất thủ" vì khách tham quan quá đông.
MỚI - NÓNG