Sau lũ lụt, cây cầu bắc qua khe suối của bản Cành Khỉn (xã Yên Hòa, Nghệ An) bị lũ cuốn trôi. Để thuận tiện cho việc đi lại, hàng chục hộ dân đã sử dụng tre, gỗ để làm cầu tạm.
Những ngày qua, hàng chục hộ dân của bản Cành Khỉn (xã Yên Hòa, Nghệ An) đã cùng nhau dựng lại cầu tạm bắc qua khe suối sau mưa lũ để phục vụ việc đi lại của người dân cũng như các em học sinh trên địa bàn.
Trước đó, sau các đợt mưa lũ, cây cầu quan trọng bắc qua suối của bản Cành Khỉn (xã Yên Hòa) bị nước cuốn trôi. Bản Cành Khỉn có tất cả 125 hộ dân với 516 nhân khẩu.
Cây cầu bị lũ cuốn đã ảnh hưởng đến giao thông, việc đi lại của người dân cũng như các em học sinh trong bản.
Những ngày đầu tháng 12, hàng chục hộ dân bản Cành Khỉn đã đồng lòng ra quân, góp sức, góp vật liệu để dựng lại cây cầu.
Cây cầu được dựng lên từ tre, nứa. Những cây gỗ lớn được dựng dưới lòng suối làm trụ đỡ chắc chắn.
Người dân lội nước dựng lại cây cầu.
Cây cầu dài hàng chục mét dần dần hoàn thiện nhờ sự hỗ trợ của hàng chục hộ dân trong bản.
Sự đồng lòng dựng lại cây cầu thể hiện rõ ý chí vượt khó, tinh thần cộng đồng bền chặt, góp phần ổn định đời sống sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn.
Cây cầu tạm được hoàn thành.
Giúp người dân, các em học sinh có thể đi lại an toàn qua khe suối.