Hàng chục con bò nhẩn nha gặm cỏ trên Đại lộ Thăng Long

Việc chăn thả trâu bò trên Đại lộ Thăng Long gây mất cảnh quan đô thị. Ảnh: Đinh Luyện (chụp ngày 11/3)
Việc chăn thả trâu bò trên Đại lộ Thăng Long gây mất cảnh quan đô thị. Ảnh: Đinh Luyện (chụp ngày 11/3)
Gần đây, khi đi ngang qua Đại lộ Thăng Long, khu vực Miếu Đầm (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có thể dễ dàng chứng kiến cảnh hàng chục con bò lớn nhỏ nhẩn nha gặp cỏ hoặc đi lại nghênh ngang trên đường.

Cây xanh, hoa, cỏ được trồng để tạo mỹ quan đô thị cho khu vực hành lang Đại lộ Thăng Long, giờ trở thành thức ăn cho bò. Không chỉ gây mất an toàn giao thông, việc thả rông bò còn gây mất vệ sinh môi trường, tạo ấn tượng không tốt cho nhiều người khi ngang qua khu vực này. Rất mong chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan sớm có biện pháp tuyên truyền, xử lý tình trạng trên.

Theo Theo Lao động thủ đô
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.