Hãng bay ngừng bán vé ở lối thoát hiểm sau vụ khách mở cửa trên không

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vụ người đàn ông tự ý mở cửa khi máy bay chuẩn bị hạ cánh khiến Asiana Airlines quyết định ngừng bán vé chỗ lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Ngày 28/5, Hãng hàng không Asiana Airlines thông báo tạm dừng bán vé ghế 26A của 11 máy bay loại A321-200 có sức chứa 174 hành khách và ghế 31A của 3 chiếc A321-200 có sức chứa 195 hành khách.

Quyết định của hãng hàng không lớn thứ hai Hàn Quốc được đưa ra sau khi xảy ra sự cố một người đàn ông tự động mở cửa thoát hiểm khi máy bay đang ở độ cao 213 m, chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Daegu.

Theo Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc đề nghị tòa án ra lệnh bắt giữ người đàn ông họ Lee trước cáo buộc vi phạm an toàn hàng không. Cảnh sát viện dẫn mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Người đàn ông có thể đối mặt mức án 10 năm tù giam.

Hãng bay ngừng bán vé ở lối thoát hiểm sau vụ khách mở cửa trên không ảnh 1

Vụ hành khách tự ý mở cửa chuyến bay chuẩn bị hạ cánh gây hoang mang dư luận.

Người đàn ông 33 tuổi khiến hành khách và phi hành đoàn hoang mang khi bất ngờ mở cửa thoát hiểm trong chuyến bay chở gần 200 người. Điều đáng nói máy bay chuẩn bị hạ cánh và đang ở độ cao 213 m. Hành động bốc đồng của người đàn ông khiến 12 người bị khó thở, một số người nhập viện sau khi máy bay hạ cánh.

Trong quá trình thẩm vấn, Lee thừa nhận hành vi thiếu suy nghĩ. Người đàn ông 33 tuổi khai nhận ông bị trầm cảm sau khi mất việc. Ông muốn lao khỏi máy bay vì có cảm giác ngột ngạt.

Báo chí Hàn Quốc đưa tin chuyến bay của Asiana Airlines khởi hành từ đảo Jeju đi Daegu. Chuyến bay có đến 48 học sinh tiểu học và trung học cơ sở chuẩn bị thi đấu trong sự kiện thể thao cấp quốc gia tổ chức ngày 27/5 tại thành phố Ulsan.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.