Có 33 kết quả :

Đại biểu Quốc hội đề xuất hình thành Quỹ bảo tồn di sản Hội An dưới sự bảo trợ của Nhà nước, hoặc xã hội hóa (Ảnh minh hoạ)

Đừng bắt văn hóa kiếm tiền bằng mọi cách

TP - "Văn hóa phải được xem là lĩnh vực tổng thể trong xã hội, những lợi ích mà văn hóa mang lại cho các lĩnh vực kinh tế xã hội khác phải tính cho thành tích của văn hóa. Cần phải lấy những lợi ích đó để bù đắp cho văn hoá, chứ không thể bắt văn hóa đi kiếm tiền được”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trao đổi với phóng viên Tiền Phong.
Chủ quán phỏ trên phố Nguyễn Sơn bán phở bằng nồi cho khách mang về

Khách mang nồi đi mua phở, chủ quán lãi to dù không tăng giá

TPO - Ngày 16/9, thêm nhiều quận tại Hà Nội trở thành vùng xanh, thành phố cho phép hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại vùng xanh được bán hàng mang về. Các hàng ăn, nhất là các quán phở đắt khách ngay sau khi mở cửa. Giá bán cơ bản vẫn được giữ nguyên so với trước đợt dịch.
Tháng 7, giá tiêu dùng 9/11 nhóm hàng tăng

Tháng 7, giá tiêu dùng 9/11 nhóm hàng tăng

TP - Ngày 22/7, Cục Thống kê thành phố Hà Nội có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tiếp tục tăng nhẹ và tăng ở hầu hết các nhóm hàng (9/11 nhóm hàng có chỉ số tăng), với mức tăng 0,18% so tháng trước. 
Sự việc trên xảy ra ở trung tâm thương mại Jinsha Era (Tứ Xuyên, Trung Quốc).

Phục vụ bàn nuốt gián vì bị khách phàn nàn

Một thực khách đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện đồ ăn của mình còn nguyên cả con gián trong đó. Tuy nhiên, khi bị khách hàng phàn nàn, nhân viên phục vụ đã nhai ngấu nghiến con côn trùng để chứng minh nó hoàn toàn vô hại
CPI tháng 5 tăng nhẹ

CPI tháng 5 tăng nhẹ

TP - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 5/2014 tăng 0,2% so với tháng trước (tăng 4,72% so với cùng kỳ năm 2013). Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm, CPI cả nước tăng 1,08%.