Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận đổ bộ quy mô lớn Song Long

Tàu chiến USS Bonhomme Richard của Mỹ. Nguồn: public.navy.mil.
Tàu chiến USS Bonhomme Richard của Mỹ. Nguồn: public.navy.mil.
Ngày 8/4, Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn kéo dài một tuần mang tên Song Long. Đây là một phần của cuộc tập trận thường niên lớn mang tên Đại bàng Non đang diễn ra và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 này.

Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận Song Long đã kết thúc theo đúng kế hoạch và các lực lượng Mỹ tham gia hoạt động này sẽ trở về các căn cứ của họ như ở Okinawa của Nhật Bản.

Trong số các khí tài của Mỹ được huy động tham gia tập trận có tàu đổ bộ tấn công đa năng 40.500 tấn Wasp, tàu chiến USS Bonhomme Richard và một tàu chiến khác.

Tàu Wasp chở theo nhiều máy bay chiến đấu tàng hình F-35B có khả năng cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng.

Ban đầu, Hàn Quốc và Mỹ dự định triển khai các lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến thực hiện khoa mục đổ bộ tại thành phố Pohang nằm trên bờ biển phía Nam của Hàn Quốc vào ngày 5/4, nhưng hai bên đã phải hủy kế hoạch này do điều kiện thời tiết xấu.

Giới chức quân sự không cho báo chí theo dõi đưa tin cuộc tập trận lần này, trong bối cảnh bầu không khí hòa bình đang lan tỏa trên Bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh cuộc tập trận Đại bàng Non, Hàn Quốc và Mỹ cũng đang lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận mang tên "Giải pháp Then chốt" xử lý các tình huống trên máy tính, bắt đầu từ ngày 23/4 và kéo dài trong 2 tuần.

Theo Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.