Hàn Quốc: ‘Triều Tiên cần một, hai năm nữa để hoàn thiện tên lửa’

Người dân Triều Tiên mít tinh thể hiện sự ủng hộ chính phủ hôm 10/8 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA
Người dân Triều Tiên mít tinh thể hiện sự ủng hộ chính phủ hôm 10/8 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA
TPO - “Triều Tiên dường như chưa làm chủ công nghệ đưa tên lửa tái nhập khí quyển và sẽ mất ít nhất một hoặc hai năm nữa để làm được điều đó.” Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk cho biết.

Phát biểu trên kênh truyền hình KBS, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk cho biết cả Mỹ và Hàn Quốc đều không tin rằng Triều Tiên đã hoàn toàn làm chủ công nghệ tái nhập khí quyển của tên lửa.

Tuy nhiên, ông Suh cũng thừa nhận khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng đang tiến bộ nhanh chóng.

“Chúng tôi không tin rằng họ đã làm được điều đó, nhưng đúng là họ đang dần tiệm cận và sẽ mất ít nhất một, hai năm nữa để hoàn thiện công nghệ đưa tên lửa tái nhập khí quyển (một trong các tiêu chí có độ khó cao nhất của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - PV)”, ông Suh Choo-suk nói.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục khiêu khích, thậm chí tiến hành thử hạt nhân. Nhưng ông không cho rằng xung đột quân sự sẽ thực sự bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên từng tuyên bố cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hội cuối tháng Bảy là một thành công “lớn và hoàn hảo”, cho thấy tên lửa có khả năng kiểm soát quá trình tái nhập khí quyển và kiểm soát đầu đạn.

Các quan chức quân sự Hàn Quốc tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này và cho biết cần phải phân tích kĩ hơn để hiểu thêm về uy lực thực sự của tên lửa Triều Tiên.

Hiện, Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ đang thăm Seoul để thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo, trước khi hai nước tổ chức tập trận chung cực lớn vào nửa cuối tháng Tám.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jin-woo cho biết cuộc tập trận chung sẽ được tiến hành đúng kế hoạch bất chấp tình hình “nước sôi lửa bỏng” hiện nay tại khu vực Đông Bắc Á.

“Đó là cuộc tập trận hợp pháp, được tổ chức hàng năm và tập trung vào khả năng phòng thủ trước những động thái khiêu khích của Triều Tiên”, ông Lee Jin-woo cho biết.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG