Hàn Quốc tăng cường các bệnh viện nhỏ, sẵn sàng cho hơn 100.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/1, các quan chức y tế Hàn Quốc cho biết, nước này có kế hoạch bổ sung hàng trăm bệnh viện và phòng khám nhỏ vào tháng tới để điều trị cho hàng trăm nghìn người nữa dự kiến ​​sẽ nhiễm COVID-19 do biến chủng Omicron.
Hàn Quốc tăng cường các bệnh viện nhỏ, sẵn sàng cho hơn 100.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày ảnh 1

Hàng dài người xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul.

Ngày 28/1, các ca COVID-19 hằng ngày của Hàn Quốc đạt mức cao mới trong ngày thứ tư liên tiếp. 16.096 ca nhiễm mới, tăng gấp đôi con số được báo cáo trước đó 4 ngày. Các chuyên gia cho biết, một đợt tăng do biến thể Omicron có thể tiếp tục kéo dài từ 5 đến 8 tuần và đẩy số ca hằng ngày lên hơn 100.000 người.

Các quan chức Hàn Quốc đã cố gắng định hình lại cách ứng phó với đại dịch của nước này, bao gồm tăng cường các phương pháp điều trị tại nhà, giảm thời gian cách ly và mở rộng việc sử dụng các bộ xét nghiệm nhanh thay vì các xét nghiệm PCR cho những nhóm có nguy cơ cao.

Phản ứng y tế của Hàn Quốc đối với COVID-19 chủ yếu phụ thuộc vào các bệnh viện lớn với trang thiết bị tiên tiến và nhiều giường. Các quan chức Hàn Quốc hiện đang cố gắng huy động các bệnh viện và phòng khám nhỏ hơn để chẩn đoán và theo dõi hàng chục nghìn người có ca bệnh nhẹ hoặc trung bình dự kiến sẽ được điều trị tại nhà trong những tuần tới.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Kwon Deok-cheol cho biết, việc mở rộng điều trị ngoại trú và tập trung nguồn lực y tế quan trọng cho các nhóm nguy cơ cao, bao gồm những người từ 60 tuổi trở lên hoặc những người có bệnh từ trước, đã trở nên tất yếu, nếu xét đến tốc độ lây nhiễm do biến chủng Omicron.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lee Ki-il cho biết đang tham vấn chặt chẽ với các nhóm bác sĩ và đặt mục tiêu chỉ định khoảng 1.000 bệnh viện và phòng khám nhỏ điều trị COVID-19 vào đầu tháng Hai.

Các cơ sở này sẽ được yêu cầu dành không gian riêng hoặc giờ điều trị cho những người bị nghi ngờ nhiễm COVID-19, trong khi các bác sĩ sẽ tiến hành hoặc sắp xếp các xét nghiệm, kê đơn thuốc kháng virus Paxlovid của Pfizer và theo dõi bệnh nhân tại nhà qua điện thoại.

“Hiện tại, hệ thống y tế của chúng ta có khả năng xử lý và điều trị tại nhà cho 80.000 người và chúng tôi sẽ có thể nâng công suất lên 110.000 hoặc 120.000 người,” Thứ trưởng Lee cho biết trong một cuộc họp báo.

Thực tế, các quan chức Hàn Quốc cho biết, khoảng 13.000 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị tại nhà vào ngày 27/1.

Omicron đã trở thành biến thể chiếm ưu thế trên toàn cầu và dễ dàng lây nhiễm hơn cho những người đã được tiêm chủng ngừa vắc xin COVID-19 trước đó. Tuy nhiên, việc tiêm chủng và tiêm nhắc lại vẫn giúp bảo vệ mạnh mẽ khỏi mắc COVID-19 nghiêm trọng, nhập viện và tử vong.

Hơn 85% trong số hơn 51 triệu người của Hàn Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ và hơn một nửa dân số đã được tiêm các mũi tăng cường. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng, sự bùng nổ đột biến của các ca mắc COVID-19 có thể tràn ngập các bệnh viện và gây ra gián đoạn tại các nơi làm việc và các dịch vụ thiết yếu do số lượng lớn người bị cách ly.

Theo CNA
MỚI - NÓNG