Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ

TPO - Quân đội Hàn Quốc và Mỹ ngày 6/7 đã tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung tại khu vực bờ biển phía tây Hàn Quốc.
Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 1

Có khoảng 1.700 binh lính từ lực lượng hải quân, quân đội hai nước tham gia cuộc diễn tập nhằm tăng cường mối quan hệ đồng minh.

Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 2

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của 20 tàu chiến của Hàn Quốc và 23 tàu chiến của Mỹ.

Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 3
Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 4

Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc sẽ kéo dài đến ngày 9/7 tới.

Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 5
Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 6
Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 7
Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 8
Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 9
Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 10
Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 11

K9-Thunder là loại pháo tự hành, được phát triển để thay thế vũ khí cùng loại M109A2K, được biết đến với cái tên K-55. K9-Thunder bắt đầu được phát triển vào năm 1989. Nguyên mẫu đầu tiên của loại vũ khí này được hoàn thiện vào năm 1994 và nó bắt đầu được đưa vào biên chế của quân đội Hàn Quốc năm 1999.

Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 12

Một số nguồn tin cho biết, hiện đang có trên 300 bích kích pháo loại này đang phục vụ trong biên chế của quân đội Hàn Quốc và thêm 200 bích pháo nữa đang được đặt hàng.

Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 13

K9-Thunder có các tính năng kỹ-chiến thuật vượt trội so với các loại pháo tự hành mà CHDCND Triều Tiên đang sử dụng, cả về tầm bắn, khả năng cơ động và khả năng sống sót. 

Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 14

Pháo tự hành K9-Thunder của Hàn Quốc có tầm bắn xa khoảng 55 km, có tốc độ bắn nhanh và độ chính xác cao, rất hiệu quả khi sử dụng trong các cuộc đấu pháo.

Hàn Quốc khoe ‘Thần sấm’ K9-Thunder trong cuộc tập trận với Mỹ ảnh 15

Theo tướng Mỹ Daniel Fillion, mục tiêu của đợt tập trận lần này nhằm cải thiện hoạt động hợp tác hậu cần giữa hai nước đồng minh: “Địa điểm diễn ra cuộc tập trận có vị trí chiến lược trên bờ biển Hàn Quốc. Vì vậy, Mỹ và Hàn Quốc đã lên kế hoạch để thực hiện cuộc diễn tập chung. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động chuẩn bị do vị trí địa lí nhưng cuộc tập trận vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch".

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.