Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam về truyền thông chính sách

Một phiên thảo luận nhóm
Một phiên thảo luận nhóm
TPO - Sau 2 tuần học tập tại Seoul, Hàn Quốc, 20 thành viên đoàn cán bộ Việt Nam đã hoàn thành khóa học Nâng cao năng lực thi hành chính sách công của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ với sự phối hợp thực hiện của đại học Korea, một trong những trường tốt nhất Hàn Quốc và thế giới.

Các học viên Việt Nam, bao gồm cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin-Truyền thông, Học viện Báo chí-Tuyên truyền, đại diện một số cơ quan tuyên giáo địa phương, báo Tiền Phong, Đại biểu nhân dân, tạp chí Người làm báo, đài VTV4, đã được tập huấn nhiều kiến thức liên quan đến việc thi hành chính sách công, quảng bá hình ảnh quốc gia…

Trong 2 tuần, các học viên đã được tìm hiểu về môi trường báo chí và xu hướng truyền thông của Hàn Quốc; mô hình mẫu quảng bá chính sách công của TP Seoul; chính sách và xu hướng chiến dịch thu hút sự chú ý của người dân… Đoàn cũng được trao đổi thông tin về công nghiệp báo chí truyền thông; quảng bá chính sách và quản lý rủi ro trong thời đại kỹ thuật số; truyền thông mới và quan hệ công chúng… Bên cạnh đó, học viên được đi nghiên cứu thực tế tại Ủy ban Thẩm định Truyền thông Hàn Quốc, Tổng Công ty Quảng cáo truyền hình Hàn Quốc, Hãng Thông tấn Yonhap, Đài truyền hình MBC, Nhật báo Đông A, Tòa thị chính Seoul…

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam về truyền thông chính sách ảnh 1

Lễ bế giảng

Phó giáo sư, tiến sỹ Phạm Minh Sơn, Phó giám đốc Học viện Báo chí-Tuyên truyền, trưởng đoàn cho rằng, chương trình tập huấn đã được thiết kế với nhiều nội dung rất thiết thực, phù hợp với nhu cầu của Việt Nam đồng thời vẫn theo sát các xu hướng truyền thông thực thi chính sách công trên thế giới.

Cùng chủ đề “Nâng cao năng lực thi hành chính sách công”, kể từ đầu năm đến nay, KOICA đã tổ chức 3 đợt tập huấn cho các bộ, công chức Việt Nam với khoảng 60 học viên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.