Hàn Quốc hé lộ đơn vị đặc biệt vô hiệu hoá cơ sở quan trọng Triều Tiên

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Chính phủ Hàn Quốc đã cấp 310.000 USD đầu tiên cho đơn vị đặc nhiệm mới thành lập, có nhiệm vụ vô hiệu hóa các cơ sở quan trọng của Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Theo RT, thông tin trên được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố hôm thứ Tư, 6/12. Số tiền 310.000 USD là một phần của ngân sách gần 40 tỷ USD được cấp cho bộ này trong năm 2018.

“Khoản kinh phí mới cấp sẽ được dùng để mua các trang thiết bị bao gồm máy bay tấn công không người lái, máy bay do thám không người lái và lựu đạn”, một quan chức Bộ Quốc phòng giấu tên cho biết.

Trong khi đó, một quan chức khác tiết lộ số tiền sẽ được dùng để mua các loại vũ khí như súng tiểu liên (sử dụng trong chiến dịch đặc biệt) và máy bay không người lái.

Đội đặc nhiệm thành lập hôm 1/12, gồm khoảng 1.000 binh sĩ được đào tạo bài bản, mô phỏng hoạt động của một số đội đặc nhiệm Mỹ như “US Army Rangers”, “Delta Force”, “SEAL Team Six” và “Green Berets”.

Đội đặc nhiệm có nhiệm vụ vô hiệu hóa các cơ sở quan trọng của Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh, hoặc tấn công các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo đã đề cập đến việc thành lập đơn vị này hồi tháng 9, sau vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên.

Theo các chuyên gia phân tích, dù đã ra mắt và được cấp kinh phí, nhưng đội đặc nhiệm sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể hoạt động trơn tru.

Hiện tại, đội này còn thiếu một số trang thiết bị quan trọng, trong đó có máy bay tầm thấp, được sử dụng để triển khai lực lượng vào sâu lãnh thổ Triều Tiên.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.