Hàn Quốc công bố danh tính đoàn tham dự thượng đỉnh liên Triều

Hàn Quốc công bố danh tính đoàn tham dự thượng đỉnh liên Triều
TPO - Hôm 19/4, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã cho công bố danh sách thành viên tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in tới làng đình chiến Bàn Môn Điếm tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng Thông tấn Yonhap hôm 19/4 cho biết, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyum trong cuộc họp báo đã tiết lộ rằng, danh sách thành viên tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in tham gia cuộc gặp thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gồm 6 người, lượt lượt bao gồm: Tổng thư ký của Nhà Xanh Im Jong-seok; Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong; Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Suh Hoon; Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Song Young-moo và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kang Kyung Wha.

Cũng theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc, hiện tại phía Hàn Quốc vẫn chưa quyết định ai sẽ được ngồi trước bàn đàm phán tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Phía Hàn Quốc sẽ có sự sắp xếp nhân sự tương xứng căn cứ vào địa vị cấp bậc và số lượng người của phía Triều Tiên.

Trước đó, hôm 18/4 tại Hội nghị công tác trù bị lần thứ 2 bàn về các vấn đề lễ tân, cảnh vệ, công tác đưa tin cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sắp tới, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, vẫn chưa xác định được hành trình di chuyển của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc hội đàm, cũng như việc đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju có đi cùng chồng hay không.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.