Hàn Quốc có thêm 2 ca tử vong vì dịch MERS

"Tử thần" MERS đã cướp đi sinh mạng 9 người ở Hàn Quốc
"Tử thần" MERS đã cướp đi sinh mạng 9 người ở Hàn Quốc
TPO - Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 10/6 cho biết, thêm 2 trường hợp tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) và 13 trường hợp nhiễm MERS mới ở nước này.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Y tế Hàn Quốc đã thông báo thêm 2 trường hợp nhiễm MERS tử vong, nâng tổng số người chết vì MERS ở nước này lên tới 9 người. Ngoài ra, có thêm 13 trường hợp nhiễm mới virú gây MERS, nâng tổng số ca nhiễm lên 108 người. 

Trong số các trường hợp mới, có 10 người đã bị nhiễm virus tại bệnh viện Samsung ở Seoul. Như vậy, tổng số trường hợp được xác nhận dương tính với MERS tại bệnh viện Samsung đã tăng lên 47 người.

Trong khi đó, tại Bệnh viện St. Mary Pyeongtaek, cách  Seoul 60 km về phía nam đã phát hiện 36 ca nhiễm MERS. Bệnh viện St. Mary Pyeongtaek là nơi trường hợp nhiễm MERS đầu tiên được xác định vào hôm 20/5.

Hai trường hợp khác đến được chuẩn đoán ở Bệnh viện Đại học Konyang và Bệnh viện Daecheong ở Daejeon, thành phố ở miền trung Hàn Quốc. Trường hợp còn lại phát hiện ở Bệnh viện Đại học Hallym ở Hwaseong, tỉnh Gyeonggi.

Các nhà chức trách cho biết, họ sẽ cho kiểm tra tất cả các bệnh nhân viêm phổi ở các bệnh viện Seoul, Gyeonggi, thành phố Daejeon và Asan, tỉnh Nam Chungcheong để phát hiện những người "tiềm tàng" virus MERS.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.