Hàn Quốc chi 7 tỷ USD để mua 40 chiến đấu cơ F-35

Hàn Quốc chi 7 tỷ USD để mua 40 chiến đấu cơ F-35
Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận với chính phủ Mỹ nhằm mua 40 chiến đấu cơ F-35A do hãng Lockheed Martin chế tạo với giá 7 tỷ USD, Cơ quan quản lý mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 24/9 thông báo.
Hàn Quốc chi 7 tỷ USD để mua 40 chiến đấu cơ F-35 ảnh 1

Một chiến đấu cơ F-35.

Như vậy, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 3 mua F-35 thông qua chương trình bán vũ khí quân sự nước ngoài, sau Israel và Nhật Bản, vốn đã đạt được các thỏa thuận vào năm 2010 và 2011.

Kể từ tháng 3 năm nay, Hàn Quốc đã đàm phán với phía Mỹ về các điều khoản của thỏa thuận sau khi Seoul chọn F-35A là máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của nước này.

“Chúng tôi đã tổ chức các cuộc đàm phán từ tháng 3 đến tháng 9 về công nghệ, giá cả và trao đổi công nghệ”, một phát ngôn viên của DAPA cho biết.

Theo thỏa thuận, dự kiến sẽ được ký kết trong những tuần tới, Hàn Quốc sẽ chi 7,34 nghìn tỷ won (7 tỷ USD) để mua 40 máy bay F-35 cất cánh và hạ cánh của thông thường.

Hàn Quốc muốn bắt đầu triển khai các máy bay chiến đấu mới từ năm 2018.

Cũng trong khuôn khổ thỏa thuận, Lockheed Martin sẽ chuyển giao các công nghệ trong 17 lĩnh vực.

Không quân Hàn Quốc đang tìm cách cho "về hưu" các máy bay chiến đấu cũ Boeing F-4 và F-5 và thay thế chúng bằng các má bay chiến đấu mới, hiện đại.

F-35 có 3 phiên bản khác nhau gồm F-35A, F-35B và F-35C. Trong đó, F-35A có khả năng cất và hạ cánh như máy bay chiến đấu thông thường; F-35B cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng và F-35C triển khai trên các tàu sân bay.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.