Hàn Quốc: 4.200 người mắc Covid-19, giáo chủ Tân Thiên Địa đi xét nghiệm

Nữ sinh Hàn Quốc được cô giáo kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Yonhap
Nữ sinh Hàn Quốc được cô giáo kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Yonhap
TPO - Hàn Quốc sáng nay ghi nhận thêm 476 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên trên 4.000.

Theo SCMP, số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc sáng nay, 2/3, đã lên tới 4.212 ca.

Trong số 476 ca nhiễm mới, có hơn 90% là ca bệnh từ thành phố Daegu và tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang.

Thêm 4 người nữa đã qua đời, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Hàn Quốc lên 22 ca.

Số ca bệnh dự kiến sẽ tăng nhanh khi cơ quan chức năng tiếp tục xét nghiệm các tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.

Khoảng 60% số ca bệnh của Hàn Quốc được xác định có liên quan đến giáo phái bí ẩn trên.

Giáo chủ Tân Thiên Địa – ông Lee Man-hee đã được xét nghiệm Covid-19 hôm thứ Bảy và đang chờ kết quả.

Trước đó, ông Lee đã tự cách ly tại nhà ở Gyeonggi, gần Seoul.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất của Hàn Quốc là một bé trai 45 ngày tuổi. Bé trai được kết luận dương tính với nCoV, sau khi cha ruột cũng được chẩn đoán mắc Covid-19 ba ngày trước đó.

Đáng chú ý, cha ruột của bé trai này là tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa.

Theo Theo SCMP, Yonhap
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.