Hàn Quốc: 31 binh sĩ mắc Covid-19, 7.400 người bị cách ly

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Thêm hai binh sĩ Hàn Quốc và một nhân viên dân sự đã được xác nhận dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trong quân đội nước này lên 31 ca vào sáng thứ Ba.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, các trường hợp mắc Covid-19 mới được xác nhận là một sĩ quan quân đội, một nhân viên tại căn cứ không quân thành phố Daegu và một sĩ quan thuỷ quân lục chiến ở thành phố cảng Pohang.

Trong số 31 người mắc Covid-19 tính đến thời điểm hiện tại, có 17 người thuộc lực lượng quân đội Hàn Quốc, 11 người thuộc lực lượng không quân, 2 người thuộc lực lượng thuỷ quân lục chiến và 1 người thuộc lực lượng hải quân.

7.410 người hiện đang bị cách ly tại căn cứ. Trong đó, khoảng 860 người có triệu chứng bất thường về sức khoẻ hoặc từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân Covid-19.

Số còn lại từng đến thăm Daegu, Bắc Gyeongsang hoặc các quốc gia/vùng lãnh thổ khác như Trung Quốc, Hồng Kông, Macao, Nhật Bản.

Quân đội Hàn Quốc đã quyết định tạm dừng các cuộc tập trận ngoài trời trên quy mô cả nước, và yêu cầu các binh sĩ hạn chế đi lại.

Cùng lúc đó, 75 y tá tốt nghiệp Học viện Điều dưỡng Lực lượng Vũ trang Hàn Quốc đã được điều đến bệnh viện quân đội ở Daegu.

Những người này sẽ cùng 35 y bác sĩ quân đội khác tiếp nhận bệnh nhân dân sự từ thứ Năm, 5/3, theo Bộ Quốc phòng.

Tính đến 16h ngày 3/3, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 5.186 ca mắc Covid-19, với 28 ca tử vong.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.