Hạn mặn đạt mức kỷ lục sớm

Hạn mặn đạt mức kỷ lục sớm
TP - Chiều 4/4, Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cùng cán bộ Chi cục thủy lợi, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam kiểm tra tình trạng hạn mặn tại huyện Điện Bàn.

> Hạn, mặn tấn công hàng vạn héc-ta lúa ĐBSCL
> Thủy điện tích nước, hạ du quay quắt hạn mặn

Độ mặn đo được ở các hệ thống sông tại đây hiện đạt mức kỷ lục 16/1.000 khiến việc cung cấp nước cho toàn huyện bị gián đoạn.

Chi cục trưởng Thủy lợi Quảng Nam Nguyễn Minh Tuấn cho hay: So với mọi năm, năm nay mặn xuất hiện sớm và đạt đỉnh, đe dọa vụ sản xuất đông xuân. Toàn tỉnh ước khoảng 11.000 ha lúa có nguy cơ thiếu nước, xâm mặn.

Theo ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng: Hạn, mặn kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9, do thủy điện tích nước không chịu xả. Đang chính vụ, nguy cơ hàng ngàn ha lúa mất trắng cận kề. Độ mặn trên sông Hàn diễn biến phức tạp.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nói: Luật Tài nguyên nước quy định rõ là phải ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt.

Phó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu lãnh đạo nhà máy thủy điện Đắkmi 4 xả nước 25m3/giây, nhưng thực tế thủy điện này chỉ xả ở mức 6m3/giây, không thấm tháp vào đâu.

Theo ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở TN&MT thành phố, mùa mưa lũ, thủy điện là tác nhân gây lũ chồng lũ nhưng mùa khô lại tích nước khiến sông ngòi khô kiệt.

Nếu Quốc hội, Chính phủ không quan tâm đến hạ du sông Vu Gia- Thu Bồn thì sản xuất, sinh hoạt người dân rất khốn đốn. Đây là vấn đề cấp bách của hơn 1 triệu dân Đà Nẵng, Quảng Nam chứ không còn là chuyện nhỏ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG