Ham rẻ, mua phải hoa kiểng giả, hoa kiểng 'độ'

Ham rẻ, mua phải hoa kiểng giả, hoa kiểng 'độ'
Giáp Tết, trong khi các nhà vườn chuẩn bị rất nhiều hoa, cây kiểng để bán cho người dân chơi tết, thì đội quân hoa kiểng giả cũng... ăn theo, tạo ra muôn hình vạn trạng hoa kiểng giả để lừa thiên hạ.

Ham rẻ, mua phải hoa kiểng giả, hoa kiểng 'độ'

Không ít người thiếu kinh nghiệm hoặc ham rẻ, đã mắc bẫy những tay chuyên “độ” hoa kiểng mang đi bán dạo.

Hoa kiểng giả
Hoa kiểng giả. Ảnh: HLN

Tết năm ngoái, anh bạn vong niên của tôi mời đến nhà chơi, uống một cuộc rượu, tạm gọi là “rửa” một cây sung kiểng anh mới mua, giá những 300.000 đồng! Mù tịt về hoa kiểng, nhưng tôi cũng cảm thấy cây sung ấy đẹp: thân cây cuồn cuộn, trái đan kín gốc, lá nõn lộc non phơi phới. Tửu nhập ngôn xuất. Anh bạn tôi thao thao bất tuyệt, cho là cây sung ấy có thế “hổ phục”, quá đúng bài để chưng tết năm Canh Dần 2010.

Cuộc rượu tàn chưa được hai hôm, đã nghe anh bạn báo tin cây sung nhà anh là... cây kiểng giả, trái rụng tả tơi. Tôi tức tốc đến thì đúng như anh nói, cũng là gốc sung, trái sung, lá sung, thậm chí cả rễ cũng là sung thật, nhưng cây “hổ phục” này không có trái, người ta dùng trái của cây sung khác cấy vào, kiểu “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.

Dù rất bực tức nhưng anh bạn tôi cũng ngậm bồ hòn, tự an ủi mình là còn may, cố cất công chăm bón đợi tết năm sau. Nếu gốc sung kia cũng không có rễ thì chỉ còn cách đem bỏ sọt rác.

Những người chơi hoa kiểng không chuyên như anh bạn tôi thì cũng dễ mắc bẫy với những tay “gian kiểng” chuyên hành nghề trong những ngày trước tết. “Gian kiểng” thường là người địa phương khác đến. Họ chở các loại hoa kiểng trên các xe máy, dạo quanh khắp phố cùng quê để rao bán.

Mỗi gốc sung to cỡ cổ tay người lớn cũng được hét với giá 250.000 -300.000 đồng! Mai vàng, sanh, quật... có chậu được ra giá trên 500.000 đồng. Nhưng là do hoa kiểng giả nên người mua chỉ cần trả 50% hoặc giá thấp hơn thì cũng bán. 

Anh Nguyễn Hùng Anh, nhà trên đường Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Do thấy gốc sung đẹp, có nhiều trái tươi, giá bán chỉ có 70.000 đồng nên tôi mua về định chưng trong dịp tết Tân Mão này. Nhưng để vài hôm thì trái đã héo và rụng. Kiểm tra kỹ mới biết là do trái chỉ được cấy ghép vào thân và gốc sung”.

Ngoài sung, xương rồng, còn có các loại hoa kiểng như vạn thọ, cúc, sanh, cam quật, thậm chí cả mai vàng... cũng có thể làm giả. Trình độ ghép cành, ghép hoa, ghép quả của “gian kiểng” thật tinh vi, không phải dân trong nghề hoa kiểng thì khó nhận biết đâu là hoa kiểng thật, đâu là hoa kiểng giả. Thủ thuật của những người làm hoa kiểng giả “bán nóng” trong dịp tết là cấy thêm trái (các loại kiểng quả), ghép thêm cành (kiểng thế) và nhánh hoa (các loại hoa) vào thân chủ, cành chủ cùng loại.

Cũng có thứ kiểng giả được ghép cùng loài nhưng khác họ nhau, nhiều nhất là ghép các loại xương rồng với xương rồng; ghép cam quật vào cây cần thân... Sau khi cắt tỉa, cấy ghép và dán bằng keo chuyên dụng, các “gian kiểng” còn dùng các loại thuốc bảo quản để phun tưới, giữ cho cành lá, hoa và quả luôn tươi, không bị héo úa. Vì thế mà cả những gốc mai ghép giả vẫn tươi và trổ hoa, ra lộc nõn suốt cả mùa tết rồi sau đó mới chết.

Theo Hoàng Lan Nhi
Sài Gòn Tiếp Thị
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.