Hạm đội Thái Bình Dương sắp nhận tàu chiến mới

Hạm đội Thái Bình Dương sắp nhận tàu chiến mới
TP - Ngày 19/7, hãng tin Nga Ria-Novosti dẫn lời Chuẩn đô đốc Sergei Avakyants nói rằng, lần đầu tiên từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Hạm đội Thái Bình Dương sẽ bắt đầu nhận các tàu chiến mới từ năm 2014.

> Tổng thống Nga 'bật mí' lý do liên tục tập trận
> Vì sao Nga ầm ầm tập trận?

Theo Hải quân Nga, ít nhất một trong hai chiếc tàu chở máy bay trực thăng lớp Mistral đang được đóng mới ở Pháp cho Hải quân Nga sẽ được trao cho Hạm đội Thái Bình Dương. Theo các chuyên gia, điều này khiến Nhật Bản lo ngại.

Một số tàu hộ tống lớp Steregushchy cũng đang được đóng mới cho Hạm đội Thái Bình Dương tại nhà máy đóng tàu Amur ở vùng Viễn Đông và dự kiến được bàn giao cho Hạm đội giai đoạn 2014 đến 2015.

Một trong số tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borey sẽ được Hạm đội Thái Bình Dương đưa vào hoạt động cuối năm 2013, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hạm đội này hiện sở hữu 1 tàu tuần tiễu tên lửa Varyag, 4 tàu khu trục lớp Udaloy, 1 tàu khu trục lớp Sovremenny, hàng chục tàu ngầm, trong đó có 5 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Delta-III.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG