Hai vụ cháy xe tại TP.HCM

Hai vụ cháy xe tại TP.HCM
Khoảng 10h10 ngày 1-7, anh Nguyễn Quang Triết chạy xe máy Attila trên đường 3 tháng 2 (hướng từ Q.6 về Q.11, TP.HCM), đến giữa đường 3 tháng 2, bỗng nhiên đầu xe máy bốc cháy dữ dội.

Do phát hiện kịp thời nên anh Triết kịp nhảy xuống xe và cùng người dân dùng bình chữa cháy và nước để dập lửa nên xe chỉ bị cháy phần đầu.

Anh Triết cho biết nguyên nhân cháy xe có thể do dây điện ở phần đầu xe bị chập.

Trước đó khoảng 8g30 cùng ngày, một chiếc xe máy do một người phụ nữ khoảng 35 tuổi lái đã bốc cháy trước một cây xăng trên đường Bình Đông, P.14, Q.8, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khi người phụ nữ này vừa ghé vào cửa hàng xăng để đổ thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi khét, lửa bốc lên từ chỗ bình xăng con.

Chiếc xe máy bốc cháy trên đường Bình Đông. - Ảnh: Nguyễn Thanh Tân (Tuổi Trẻ)
Chiếc xe máy bốc cháy trên đường Bình Đông. - Ảnh: Nguyễn Thanh Tân (Tuổi Trẻ).

Phát hiện xe cháy, nhân viên cửa hàng xăng nhanh chóng đưa xe máy ra xa khu vực cây xăng và dùng bình chữa cháy dập lửa. Trong vòng 10 phút, ngọn lửa đã được dập tắt. Toàn bộ phần dây điện gần bình xăng con của xe máy bị cháy rụi. Chiếc xe sau đó được đưa về nhà sửa chữa.

Theo Đỗ Phi
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG