Hai vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà trọ

Cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường vụ phát hiện thi thể 2 vợ chồng trong tư thế treo cổ
Cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường vụ phát hiện thi thể 2 vợ chồng trong tư thế treo cổ
TPO - Tối 24/8, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đang phối hợp  với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 vợ chồng trong nhà trọ.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bà H’Bai Êban (52 tuổi, trú tại hẻm 434 đường Y Moan, xã Cư Êbuar) đi kiểm tra khu nhà trọ của gia đình ở cùng địa chỉ.

Tới phòng trọ đầu tiên, bà H’Bai nhìn qua khe cửa sổ, tá hỏa phát hiện bà H.T.H (43 tuổi, là người thuê trọ) đã tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng ngoài.

Hai vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà trọ ảnh 1Nơi phát hiện thi thể 2 vợ chồng trong tư thế treo cổ

Thấy vậy, chủ nhà trọ này hô hoán mọi người xung quanh, rồi điện báo cho Công an.

Nhận được tin báo, Công an TP Buôn Ma thuột cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng đến hiện trường.

Khi lực lượng Công an phá khóa cửa vào trong, còn phát hiện thêm ông Ng.H.T (50 tuổi, chồng bà H) cũng tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng vệ sinh.

Được biết 2 vợ chồng ông T đến thuê trọ tại nhà H’Bai được thời gian dài. Bản thân bà H bị tai biến mạch máu não, cuộc sống gia đình rất khó khăn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.