Hai vợ chồng cùng bạn thuê khách sạn “bay lắc” giữa mùa dịch

Công an làm việc với các đối tượng
Công an làm việc với các đối tượng
TPO - Trưa 6/4, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, vừa bắt quả tang 2 vụ sử dụng ma tuý tại 2 khách sạn trên địa bàn. Đặc biệt, trong đó có một cặp vợ chồng cùng “bay lắc” với 2 bạn nam khác.

Trước đó, khoảng 2h ngày 4/4, Công an TP Đồng Hới phối hợp với Công an phường Đồng Phú kiểm tra khách sạn White Roes và bắt quả tang 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Nam (SN 1994), Trần Hoàng Chung (SN 1988), Lưu Quang Kiệt (SN 1998, đều ngụ thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch) và Trần Thúy Ngân (SN 1993, ngụ phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 802 để “bay lắc”.

Cũng thời gian trên, Công an TP Đồng Hới cùn với Công an phường Hải Thành bắt quả tang nhóm 2 nam, 2 nữ đang “bay lắc” tại khách sạn Anh Linh II trên đường Trương Pháp, gồm: Nguyễn Hữu Lợi (SN 1992, ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới), Nguyễn Quang Vĩnh (SN 1991, ngụ xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa), Huỳnh Thị Mỹ Tiên (SN 1992, tạm trú tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1996, ngụ xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh).

Bước đầu nhóm đối tượng khai nhận đã cùng nhau góp tiền để mua ma túy loại ketamin và thuê phòng nghỉ để “bay lắc”. Tiến hành test nhanh, 8 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.