Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm

TPO - Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội: Đình Thôn và Lê Trọng Tấn từng được kỳ vọng là bộ mặt đô thị hiện đại kiểu mẫu cho Thủ đô nhưng sau 6 năm, tất cả đã xuống cấp trầm trọng, nhếch nhác, lộn xộn, mất quy chuẩn....
Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 1

Tuyến phố Đình Thôn thuộc (phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội), được coi là tuyến phố kiểu mẫu của Hà Nội thực hiện theo Đề án “Thí điểm tuyến đường Đình Thôn là tuyến đường văn minh đô thị” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030.

Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 2

Sau 6 năm thực hiện thí điểm tuyến phố kiểu mẫu, phố Đình Thôn dần trở nên nhếch nhác khi biển hiệu mất quy chuẩn, xe cộ lấn chiếm vỉa hè, giao thông tắc nghẽn vào các khung giờ cao điểm...

Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 3

Khoảng 200 chiếc cột sắt màu đỏ vốn được dùng để tạo mỹ quan cho tuyến phố kiểu mẫu này giờ trở nên nhếch nhác, biến thành giá treo của hàng trăm biển phụ của các cửa hàng.

Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 4

Các hộ kinh doanh được chỉ định lắp biển hiệu xanh và đỏ trên hàng cột tại chiều cao 3m so với mặt đất, chiều dọc biển cố định 1,5m để đồng bộ toàn con phố. Tuy nhiên, nhiều cột đã xuống cấp, người dân không sử dụng, bỏ không lãng phí...

Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 5

Nhiều cửa hàng tận dụng tự bắt vít, hàn giá đỡ để treo biển quảng cáo bán hàng, rác chất đống ở vỉa hè.

Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 6

Thời điểm hiện tại, nhiều cửa hàng đã thay đổi biển hiệu khác do nhu cầu quảng cáo đòi hỏi sự khác biệt, ấn tượng không bị đồng nhất giống nhau.

Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 7

Những cột cũ bị gia cố tận dụng treo biển phụ quảng cáo cho cửa hàng như thế này.

Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 8

Thậm chí nhiều cột còn thay đổi công năng bất đắc dĩ, biến thành giá đỡ cho cụm dây điện, viễn thông chằng chịt như thế này...

Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 9

Sau 6 năm thực hiện thí điểm tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô, nhiều hạng mục tại phố Lê Trọng Tấn đã xuống cấp, đá lát vỉa hè bong tróc, biển hiệu quảng cáo mỗi cửa hàng một màu.

Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 10

Những cột biển báo "Cấm để rác trên hè và lòng đường", "Không lấn chiếm vỉa hè"... bị người dân ngó lơ, không ai chấp hành. Rác thải vứt tràn cả xuống lòng đường...

Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 11
Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 12

Thời điểm mới cải tạo, các hộ kinh doanh được chỉ định lắp biển quảng cáo chỉ gam màu xanh và đỏ để đồng bộ toàn con phố. Nay đa số chủ cửa hàng đã thay đổi do nhu cầu quảng cáo cần sự khác biệt, bắt mắt. Nhiều hộ kinh doanh tràn cả ra lấn chiếm vỉa hè.

Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 13

Nhiều đoạn vỉa hè xuống cấp trầm trọng, bong tróc, sụt lún.

Hai tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội nhếch nhác, xuống cấp trầm trọng sau 6 năm ảnh 14

Nhiều bốt điện dọc phố Lê Trọng Tấn bị bôi bẩn, dán tờ rơi.